Thứ ba, 23/5/2017, 19h33

Áp lực với bài thi tổ hợp là rất lớn

Đến hết buổi sáng 18-5, kỳ thi thử THPT quốc gia (Sở GD-ĐT thống nhất với tên gọi là đợt luyện tập thi THPT quốc gia) tại TP.HCM đã kết thúc. Khác với trước đây Sở GD-ĐT đứng ra tổ chức, kỳ thi năm nay được giao về cho các cụm, gồm 8 cụm chuyên môn THPT và 4 cụm chuyên môn GDTX tổ chức thực hiện. Toàn bộ quy trình từ khâu làm đề thi, đến khâu tổ chức thi đều tuân thủ nghiêm ngặt như kỳ thi thật. Mỗi hội đồng thi đều có thanh tra giám sát được cử chéo nhau từ giáo viên các trường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, có thể thấy kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, nghiêm túc, các em học sinh tham gia đầy đủ, mặc dù đề có phần khó hơn đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT. Đây là đợt tập dượt toàn diện, rất bổ ích cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều học sinh đi muộn hơn với thời gian quy định, nhiều em chưa làm bài hết mình. Một số học sinh chỉ chú trọng làm bài theo tổ hợp môn xét tuyển, còn những môn phụ chỉ làm sơ sài. Chẳng hạn với bài thi khoa học tự nhiên (gồm lý, hóa, sinh), nhiều học sinh chỉ làm qua quýt môn sinh để không bị điểm liệt là được. Vì vậy khó đánh giá toàn diện thực lực học của các em.

Nhiều giám thị cho biết, những buổi thi đơn môn (văn, toán, ngoại ngữ) thì việc coi thi tương đối nhẹ nhàng, “dễ thở”. Song nhiều học sinh cho rằng áp lực về thời gian làm bài và kiến thức của bài thi theo môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là rất lớn.

Trần Tuấn