Thứ năm, 15/6/2017, 09h08

Arsenal lôi kéo Smalling

Tương lai của Chris Smalling tại sân Old Trafford đang bị đe dọa sau khi Man United chiêu mộ Victor Lindelof. Trong bối cảnh đó, Arsenal đã xuất hiện và lôi kéo trung vệ này về với sân Emirates.
Arsenal lôi kéo Smalling
Việc Chris Smalling rời Man United không còn là tin đồn mà đã được người đại diện của trung vệ này gián tiếp thừa nhận. Thông qua mạng xã hội Twitter, tay môi giới Will Thornton đã đề cập đến tương lai công việc chưa có gì chắc chắn của Smalling trong Hè này.
Chỗ đứng của Smalling đang bị đe dọa nghiêm trọng sau khi Man United chiêu mộ Victor Lindelof. Với tình hình nhân sự hàng thủ của Quỷ đỏ hiện nay, Eric Bailly -Victor Lindelof chắc chắn sẽ là cặp trung vệ đá chính ở mùa giải tới. Cả hai đều được chính HLV Jose Mourinho đích thân yêu cầu mua về và việc họ đẩy Smalling xuống phía sau là điều dễ hiểu.
Ngoài Bailly và Lindelof, Man United còn có Phil Jones. Đấy là còn chưa tính đến Daley Blind và Marcos Rojo cũng có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ. Nhìn chung, M.U không còn nhất thiết phải giữ Smalling. Họ đã đủ nhân sự chính thức và phương án dự phòng cho vị trí trung vệ. Bản thân Smalling cũng đang cảm thấy bất an về chỗ đứng của mình. Việc phải ngồi dự bị tại sân Old Trafford sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội thi đấu cho ĐT Anh, trong bối cảnh World Cup 2018 đang tới gần. Ở trận gặp ĐT Pháp vừa qua, Smalling đã phải ngồi ghế dự bị. Tương lai của anh càng thêm phần bấp bênh nếu như không thường xuyên được ra sân ở mùa giải 2017/18.
Tại Man United, Smalling sắp trở thành người thừa. Nhưng ở London,Arsenal đang nhắm tới anh như là giải pháp tăng cường chất lượng cho hàng thủ. Hiện nay, HLV Arsene Wenger đang xây dựng hệ thống chiến thuật có 3 trung vệ cho Pháo thủ. Điều đáng nói là Arsenal hiện chỉ có 3 trung vệ có thể tin tưởng được là Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi và Rob Holding. Chừng đó là quá ít trong bối cảnh đội chủ sân Emirates phải chinh chiến trên 4 đấu trường mùa giải tới. Việc tăng cường một cầu thủ giàu kinh nghiệm và chơi đầu tốt như Smalling sẽ giúp ích rất nhiều cho Pháo thủ.
Man United không có nhu cầu giữ lại Smalling, song sẽ không dễ thuyết phục Quỷ đỏ để trung vệ này gia nhập sân Emirates. Lâu nay, M.U vốn không có thói quen bán cầu thủ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League. Lần hiếm hoi họ làm điều này là khi để Danny Welbeck gia nhập Arsenal hồi năm 2014. Quyết định đó khiến Quỷ đỏ nhiều lần phải trả giá. Trong vòng 3 năm qua, Welbeck đã nhiều lần sút tung lưới đội bóng cũ. Nếu để Smalling thi tới sân Emirates vào Hè này, Man United sẽ phải đối mặt với mối đe dọa tương tự trong tương lai.
NT (theo bongda+)