Thứ bảy, 22/4/2017, 23h17

Axit và... ghen tuông

Có thể thấy, liên tục các vụ liên quan đến tạt axít, phần lớn nguyên nhân dẫn sự việc xuất phát từ quan hệ tình cảm và ghen tuông.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho Thúy Vy. Ảnh: I.T

Năm 2015, vụ tạt axít vào hai nữ sinh ở Q.9 cũng từng khiến dư luận phẫn nộ. Khoảng 12 giờ ngày 15-10-2015, đang trên đường đi học về nhà ở phường Tăng Nhơn Phú (quận 9), hai nữ sinh Vũ Thị Hà và Nguyễn Thúy Vy (cùng 18 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM) bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy đến tạt thẳng ca axít vào người. Cả hai được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua điều tra, lực lượng Công an Q.9 đã bắt giữ Lê Thanh Sang (18 tuổi, ngụ phường Phước Long B, Q.9) và Phạm Hoàng Thanh (18 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, Q.4) là đối tượng gây ra vụ việc nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Sang thừa nhận động cơ dẫn đến việc tạt axít là do ghen tuông và mâu thuẫn tình cảm với người bị hại.

Tháng 1-2016, chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1978), ngụ Q.Bình Tân, điều khiển xe máy chở theo con gái là Nguyễn Minh Anh (SN 2009) trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Q.1 thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ bên trái, tên ngồi sau dùng tay phải cầm bình axít xịt vào vùng mặt và vai của chị Hà rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi bị nạn, chị được người dân đưa đi cấp cứu, chị bị bỏng da vùng mặt, cổ, ngực và đùi trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 36%. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã trưng cầu giám định thành phần chất lỏng trong lọ nhựa thu được tại hiện trường là axít Sulfuric (H2SO4). Qua tiến hành điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Quốc Dũng (chồng cũ của chị Hà) và Lê Hoàng Oanh (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) là đồng phạm tạt axít chị Hà. Dũng đã thuê Oanh với giá 20 triệu đồng.

Sau khi ly hôn, Dũng muốn quay lại chung sống với chị Hà nhưng đã bị chị Hà từ chối. Dũng đưa bình axít và 10 triệu đồng cho Oanh, Oanh đã thuê hai đối tượng tên Tuấn và Hải (là bạn tù của Oanh) để thực hiện hành vi tạt axít chị Hà. Khoảng 16 giờ ngày 12-1-2016, Dũng gọi điện cho Oanh để thông tin việc chị Hà đang đi đón con tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Q.1 và đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt để hai tên Tuấn và Hải thực hiện tạt axít chị Hà. Sau khi thực hiện hành vi trên Tuấn và Hải đã gọi điện thông báo cho Oanh và Dũng.

Hành vi của Nguyễn Quốc Dũng và Lê Hoàng Oanh đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, dùng thủ đoạn gây hại cho nhiều người. Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Nguyễn Quốc Dũng 7 năm tù, Lê Hoàng Oanh 6 năm 6 tháng tù để làm gương răng đe cho người khác.

Tháng 11-2005, vụ tạt axít trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5) cũng từng khiến dư luận hoang mang khi một nam thanh niên cầm ca axít tạt vào nhóm 5 cô gái đang đón taxi trên đường khiến cả 5 kêu la thảm thiết. Cú tạt mạnh còn khiến axít văng trúng 3 người đang đi đường. Các nhân chứng cho biết, không chỉ ra tay thủ ác rồi bỏ chạy, kẻ tạt axít còn đuổi theo khi các nạn nhân bỏ chạy, trong đó 2 cô chạy vào căn nhà phía trước có sạp vé số cầu cứu thì bị kẻ này đuổi theo tạt hết số axít còn lại trong ca. Tai nạn khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng ở mặt với di chứng bỏng vĩnh viễn.

Yên Hà