Thứ năm, 18/5/2017, 10h24

Ba cầu vượt kỳ vọng giảm kẹt xe TP.HCM

Để giảm kẹt xe ở TP.HCM, nhiều công trình cầu, đường đang được gấp rút hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm nay, trong đó có 3 công trình cầu vượt.

Ba cầu vượt kỳ vọng giảm kẹt xe TP.HCM
Cầu vượt tại nút giao thông ngã sáu Gò Vấp (TP.HCM) đã thông xe nhánh cầu thứ nhất Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Ảnh: Châu Anh

Sáng 17-5, khi cắt băng khánh thành cầu vượt ở nút giao thông Gò Mây trên quốc lộ 1 (Q.Bình Tân), ông Lê Văn Khoa, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã bày tỏ kỳ vọng vào những cây cầu vượt trong việc giảm ùn tắc giao thông cho thành phố.

Phó chủ tịch đề nghị Sở GTVT tiếp tục đôn đốc triển khai các dự án có thể giúp cải thiện tình hình. Ít nhất có 3 công trình cầu vượt đang gấp rút hoàn thành để góp phần cho mục tiêu này. 

Ngày 15-5, dự án cầu vượt vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám - Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp - Q.Phú Nhuận) đã lắp nhịp dầm đầu tiên sau hơn ba tháng thi công.

Ông Trịnh Linh Phương, phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (chủ đầu tư dự án), cho biết dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ thông xe nhánh cầu vượt số 1 đường Hoàng Minh Giám - đường Nguyễn Thái Sơn, rút ngắn tiến độ thi công trước 2 tháng.

Nhánh cầu vượt thứ 2 đường Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám cũng sẽ được triển khai thi công đầu tháng 6, dự kiến tháng 9 năm nay sẽ thông xe.

Nhánh cầu vượt thứ 3 Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đang trong quá trình làm thủ tục đền bù giải tỏa cho khoảng 30 căn hộ trên đường Nguyễn Kiệm ngay công viên Gia Định. Việc này đang được đẩy nhanh để kịp hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm nay.

Trước đó, ngày 19-4, dự án cầu vượt tại nút giao thông ngã sáu Gò Vấp đã thông xe nhánh cầu vượt thứ 1 Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm.

Nhánh cầu thứ 2 Nguyễn Oanh - Phạm Ngũ Lão đến nay đã hoàn tất giải tỏa và bàn giao mặt bằng, dự kiến cuối tháng 5 tiếp tục thi công và hoàn thành sau năm tháng.

Khởi công ngày 8-2, dự án cầu vượt nút giao Trường Sơn - đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài đang thi công đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, cho biết tuần tới sẽ lắp nhịp dầm đầu tiên cho cầu vượt tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến cuối tháng 6 có thể thông xe.

Tiếp tục mở rộng đường

Theo Sở GTVT TP.HCM, 3 dự án cầu vượt trên sẽ giải quyết phần nào kẹt xe ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai 3 dự án nhằm kéo giảm kẹt xe tại khu vực này, gồm: mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, mở rộng đường Cộng Hòa (đoạn ở nút giao thông Lăng Cha Cả) và mở đường nối từ Cộng Hòa đến Trường Chinh.

NGỌC ẨN - THU DUNG/ TTO