Thứ bảy, 1/8/2015, 09h04

Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022

Thủ đô của Trung Quốc được trao quyền tổ chức Olympic Mùa đông 2022 sau cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm qua 31/7.

Với vinh dự này, Bắc Kinh sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới tổ chức cả hai loại hình Thế vận hội, mùa hè và mùa đông. Trước đó, thủ đô của Trung Quốc từng đăng cai Olympic Mùa hè 2008.

Bac-Kinh-8497-1438384530.jpg

Lựa chọn Bắc Kinh để đăng cai Olympic mùa đông 2022 của IOC mang lại sự an toàn.

Bắc Kinh 2022 sẽ là lần thứ ba liên tiếp một kỳ Olympic được tổ chức tại châu Á sau Thế vận hội mùa đông PyeongChang (Hàn Quốc) 2018 và Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020.

Ngay từ đầu, Bắc Kinh đã là một ứng cử viên sáng giá để đăng cai Olympic Mùa đông 2022 sau thành công của họ trong việc tổ chức Olympic Mùa hè 2008. Do đó, chiến thắng của Bắc Kinh trước đối thủ - thành phố Almaty (thủ đô Kazakhstan) là không mấy bất ngờ. 

Tuy nhiên, việc Olympic 2022 được tổ chức tại đây sẽ dẫn đến việc các địa điểm thi đấu sẽ nằm cách xa nhau. Ngoài ra, các môn thi đấu có tuyết hầu hết sẽ phải dùng tuyết nhân tạo.

"Bắc Kinh thực sự là một sự lựa chọn an toàn. Chúng ta biết Trung Quốc sẽ đáp ứng được những kỳ vọng", chủ tịch IOC Thomas Bach phát biểu.

backing-8941-1438384530.jpg

Các môn thi đấu có tuyết ở Bắc Kinh 2022 sẽ phải dùng tuyết nhân tạo.

Khi mà hầu hết các thành phố lớn đều không mấy mặn mà với việc tổ chức các kỳ Thế vận hội, sự tham gia của Bắc Kinh trong chiến dịch chạy đua tranh quyền đăng cai Olympic 2022 là một cứu cánh cho IOC.

Bắc Kinh, với tiềm lực kinh tế rất lớn, đảm bảo cho IOC tránh khỏi những rắc rối về sau. Ngược lại, phía Trung Quốc xem đây là một cơ hội lớn để đẩy mạnh thị trường đồ thể thao mùa đông tại vùng phía Bắc với hơn 300 triệu dân.

Quang Huy (theo vnexpress)