Thứ tư, 26/9/2012, 11h09

Bác tin đồn trong sữa có đỉa

(GD TP.HCM - Hà Nội): - Thời gian qua trong dư luận rộ lên tin đồn thương lái Trung Quốc thu mua đỉa của Việt Nam (10.000đồng/con) về chế biến rồi cho vào thực phẩm, bán lại cho người Việt Nam. Cùng với đó, thời gian qua, tại tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lại có thông tin phát hiện trong sữa có đỉa nên người dân càng hoang mang. Tuy nhiên, trong công văn gửi các cơ quan báo chí - truyền thông, ông Trịnh Quý Phổ - Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam - khẳng định thông tin có đỉa trong sữa là tin đồn thất thiệt, nguy hiểm, mang tính phá hoại. Theo ông Phổ, với quy trình khép kín cũng như nồng độ đường đậm đặc trong sữa nước là 12-15% và sữa đặc là 45-50% thì đỉa không thể sống được. Trong văn bản gửi tới các cơ quan báo chí - truyền thông, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho rằng tin đồn có đỉa trong sữa xuất hiện trên một số diễn đàn và blog mạng xã hội là rất nguy hiểm, gây mất ổn định xã hội, làm cho người tiêu dùng hoang mang, nhất là ở những khu vực nông thôn, ít có điều kiện tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng.
Nghiêm Huê