Thứ sáu, 12/6/2009, 13h08

Bài thi tốt nghiệp còn nguyên phách

 

Khi giám khảo nhận bài thi từ tổ trưởng để chấm bài thì phát hiện ra một bài thi vẫn còn nguyên phách, ghi rõ họ tên thí sinh, học sinh trường, số báo danh. Sơ suất này xảy ra sáng 11/6, tại tổ chấm bài thi môn Ngữ văn của Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2009 Sóc Trăng. 
Lập tức, Hội đồng chấm thi đã thu hồi bài thi nói trên, cắt phách để riêng và giao lại cho giám khảo tiếp tục chấm bình thường.
Theo nhiều giám khảo, lỗi này là do thí sinh sau khi làm bài thi xong, gấp luôn phách vào giữa bài.
Thêm vào đó,  giám thị thu bài của hội đồng coi thi thiếu kiểm tra, những người làm phách của hội đồng chấm thi cũng không kiểm tra cụ thể từng bài nên không phát hiện ra.
Thí sinh sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: Chí Hiếu
Một vấn đề khác cũng phát sinh tại hội đồng chấm thi lần này là sau khi 2 giám khảo chấm độc lập xong, sẽ giao phiếu chấm bài cho tổ trưởng xem lại. Nếu giám khảo 1 và 2 chấm chênh lệch nhau trên 1 điểm thì tổ trưởng sẽ trực tiếp chấm lại.
Một tổ trưởng cho hay: “Mỗi tổ chấm có từ trên 20 cặp (trên 40 giám khảo), trong khi đó, chỉ có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó mà việc chấm thi lệch nhau trên 1 điểm không phải là không có. Như vậy, chúng tôi phải xem lại tất cả và chấm lại những bài lệch nhau. Việc này khả năng sẽ kéo dài tiến độ chấm bài chung của cả tổ và cả hội đồng”.
Anh Ngọc (Vietnamnet)