Thứ năm, 18/8/2016, 22h10

“Ballet in Ravel’s Bolero” ra mắt khán giả

Sau những thành công của các vở ballet cổ điển nổi tiếng như Kẹp hạt dẻ, Cô bé Lọ Lem, Cô bé búp bê... Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tiếp tục đầu tư xây dựng những chương trình thuộc thể loại ballet có giá trị nghệ thuật cao. Tối 19-8, HBSO sẽ giới thiệu chương trình “Ballet in Ravel’s Boloro” với sự trình diễn hai tác phẩm ballet rất nổi tiếng đã được biểu diễn nhiều nơi trên thế giới là Bolero của nhà biên đạo Maurice Béjart, âm nhạc Maurice Ravel và Sarenade của nhà biên đạo George Balanchine, âm nhạc Piotr Tchaikovsky. Chương trình có sự tham gia của những biên đạo múa quốc tế uy tín.

Đây là một chương trình ballet đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của hơn 30 nghệ sĩ ballet tài năng hàng đầu tại TP.HCM sẽ là một trong những chương trình có chất lượng cao nhất, được đầu tư công phu trong các chương trình về ballet của HBSO.

Yên Hà