Thứ năm, 23/7/2009, 08h07

Băn khoăn về môn học một tín chỉ

Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức “Hội nghị triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ” để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, cán bộ - giảng viên trong trường.
Tại hội nghị, một số giảng viên đưa ra băn khoăn là nên hay không nên tồn tại những môn học một tín chỉ; số lượng sinh viên tối thiểu, tối đa/lớp học, số lượng bài tập tuần, bài tập tháng cho sinh viên; cách chấm điểm rèn luyện, tổ chức ban cán sự lớp học tín chỉ và hướng giải quyết khi sinh viên rút bớt học phần...
PGS.TS Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết ban soạn thảo sẽ tiếp thu, hoàn thiện quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đưa vào áp dụng tại trường từ năm học 2009-2010.
HÀ BÌNH (TTO)