Thứ ba, 14/8/2018, 21h55

Bánh Trung thu siêu rẻ

Đó là loại bánh Trung thu mini đang được bán tràn lan với giá từ 3.000-5.000đ/cái, trên bao bì chỉ có ngày sản xuất mà không có hạn sử dụng. Nhiều người kinh doanh online cho biết đây là loại bánh nội địa của Trung Quốc. Cơ quan chức năng tại Hà Nội vừa qua đã phát hiện và tịch thu hơn 10.000 bánh Trung thu loại này tại một cửa hàng bán… nông sản.

Loại bánh Trung thu mini đang được bán tràn lan với giá từ 3.000-5.000đ/cái

Từ “chợ mạng” đến chợ truyền thống

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng loại bánh Trung thu mini này đang được bán tràn lan trên mạng xã hội lẫn chợ truyền thống ở Hà Nội cũng như ở TP.HCM. Trong đó có chợ Bình Tây (quận 5), vốn được xem là chợ đầu mối cung cấp nguyên vật liệu làm bánh Trung thu hiện đang bán loại bánh mini này với giá sỉ 3.000đ/cái. Trong khi loại bánh Trung thu Kinh Đô dành cho thiếu nhi đang được bán với giá thấp nhất 40.000đ/cái. Điều đáng nói là trên bao bì mỗi chiếc bánh mini siêu rẻ chỉ có ngày sản xuất mà không có hạn sử dụng. Thành phần làm nên chiếc bánh cũng chỉ có chữ Trung Quốc, không có tem phụ đề tiếng Việt. Tuy nhiên, người bán cho biết loại bánh này có thể sử dụng từ 3-6 tháng. Một chủ cửa hàng bánh kẹo ở quận Bình Thạnh mấy ngày nay đang mời người thân (đang công tác tại một trường tiểu học ở quận 10) mua bánh cho học sinh đón Tết Trung thu với lời hứa: “Giao hàng tận nơi, giá ưu đãi, muốn bao nhiêu cũng có, chỉ cần đặt trước khoảng 2-3 ngày”.

Có vẻ rầm rộ hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng tạp hóa, “chợ facebook” trong hai tuần qua cũng quảng bá xôm tụ về sản phẩm này với nhiều hình ảnh và lời rao hấp dẫn. Tiêu biểu như tài khoản facebook Song Vy (sđt 0944888XXX) đang bán loại bánh mini 40gr với lời quảng cáo: “Bánh mềm và thơm ngon, kèm theo vị nhân hạt sen bên trong ngọt ngọt thanh thanh, không ngọt đậm như bánh Trung thu của Việt Nam, hạn sử dụng trong 6 tháng”. Loại bánh Trung thu mini này đang được Song Vy bán lẻ với giá 5.000đ/cái, với nhiều lựa chọn cho khách hàng gồm nhân đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ, dâu, dưa, trà xanh, cam, táo, lê, khoai môn, thập cẩm. Ngoài những loại bánh như Song Vy, facebook Linh Nguyễn còn bán thêm loại bánh Trung thu nhân thịt và trứng muối với giá bán lẻ 99.000đ/kg. Tuy nhiên, hạn sử dụng sản phẩm của Linh Nguyễn chỉ “đảm bảo” chất lượng trong 4 tháng. Trong khi bánh Trung thu của các nhà sản xuất chính thống thường có hạn sử dụng chỉ khoảng 1-1,5 tháng.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngày 8-8 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 24 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) xác nhận vừa tịch thu hơn 10.000 sản phẩm bánh Trung thu mini tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Khi cơ quan chức năng kiểm tra, chủ cửa hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan. Tuy nhiên, đơn vị này thừa nhận loại bánh nhập khẩu có giá từ 2.000-3.000đ/cái, đây là chuyến hàng thứ 3 trong nửa tháng qua và hàng chỉ nhập về vào ban đêm. Kênh phân phối bánh Trung thu siêu rẻ của cửa hàng nông sản này chủ yếu qua zalo và facebook.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương (Trưởng khoa Tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM) lưu ý, những loại bánh Trung thu có giá rẻ thường được làm từ những nguyên liệu không rõ nguồn gốc, nên dễ bị nấm mốc, gây nguy cơ ngộ độc cấp tính hoặc ngộ độc ngoại tính. Điều đáng lo là các độc tố này khi vào cơ thể sẽ xâm nhập vào gan, thậm chí lâu dần sẽ làm phá hủy tế bào gây nguy cơ xơ gan hoặc ung thư gan. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người sử dụng nên chọn những loại bánh Trung thu đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Theo nhận định của ông Nguyễn Huy Cường (Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), tình trạng kinh doanh bánh Trung thu mini có giá siêu rẻ qua mạng xã hội gây khó khăn cho quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng. Trong khi đó, nếu có bị phát hiện vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, người vi phạm cũng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo giá trị lô hàng. Do đó, đối với mặt hàng càng rẻ thì mức phạt cũng không đủ sức răn đe. Tuy không rầm rộ như Hà Nội, nhưng khi nắm bắt được thông tin loại bánh này đã xuất hiện ở TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường TP cũng đã lưu ý vấn đề này. Ông Nguyễn Văn Bách (Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP) cho biết, hiện đơn vị đã nắm được thông tin về loại bánh Trung thu mini siêu rẻ này, nên cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm, qua đó nhằm có hướng xử lý kịp thời.

Vũ Phương