Thứ sáu, 26/9/2008, 09h21

Bank of East Asia không gặp bất ổn về tài chính!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Khách hàng xếp hàng trước một chi nhánh của BEA để rút tiền ngày 24/9 - Ảnh: AFPNgân hàng Bank of East Asia (BAE) của Hồng Kông đã chính thức lên tiếng phủ nhận những tin đồn khiến hàng nghìn khách hàng của họ đổ xô đến rút tiền tiết kiệm. Ngân hàng này khẳng định, những đồn thổi về việc họ đang ở trong tình trạng bất ổn về tài chính là có ác ý và không đúng sự thật và họ đã thông báo điều này cho cảnh sát.

Quản lý của ngân hàng Đông Á khẳng định một cách chắc chắn rằng tin đồn thổi này là không có cơ sở thực tế. Họ cũng khẳng định rằng tình hình tài chính của ngân hàng là hoàn toàn tốt và ổn định. Bên cạnh đó họ cũng công khai tổng khoản nợ còn tồn đọng đối với các ngân hàng đã phá sản, với Lehman Brothers là 422.8 triệu đôla HK và với tập đoàn bảo hiểm AIG là 49,9 triệu đô la HK.

Sau nhiều tuần chứng kiến sự hỗn loạn của thị trường toàn cầu, những dòng người lần lượt kéo đến xếp hàng trước các chi nhánh của ngân hàng này tại Hồng Kông. Người ta cho rằng thông tin này đã được truyền ra từ điện thoại di động và chính điều này đã đẩy giá cổ phiếu của ngân hàng này giảm xuống 11%.

Tin đồn này bắt đầu từ đầu tuần này và các khách hàng của ngân hàng đã đổ xổ vào các chi nhánh từ hôm thứ 4 mặc cho nhân viên của ngân hàng phát truyền đơn cho họ phủ nhận rằng ngân hàng đang trong tình trạng khó khăn về tài chính.

Hôm thứ 6 tuần trước công ty dịch vụ các nhà đầu tư của Moody đã thay đổi quan điểm về mức độ tín nhiệm đối với ngân hàng của Hồng Kông từ ổn định sang tiêu cực, viện dẫn một trường hợp giao dịch nội bộ gần đây mà đã phơi bày những kiểm soát lờ mờ bên trong của ngân hàng.

Cơ quan có thẩm quyền về tiền tệ của Hồng Kông cũng đã gạt bỏ những lời đồn thổi có mục đích này và cho rằng hệ thống ngân hàng nhìn tổng thể là an toàn và hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhà điều hành chủ chốt của cơ quan này cũng phát biểu “Tôi có thể khẳng định dứt khoát rằng những đồn thổi đó là vô căn cứ. Ngân hàng đang hoàn toàn vững mạnh.

Bùi Huyền (dddn)