Thứ ba, 20/6/2017, 21h12

Báo chí phải đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của xã hội

Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành cùng APEC nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2017) do Văn phòng Chính phủ phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Phóng viên đang tác nghiệp tại kỳ thi THPT quốc gia năm trước. Ảnh: M.Tâm

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng đội ngũ những người làm báo trên cả nước; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của đội ngũ làm báo; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của báo chí Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi trọng vai trò của báo chí, tạo thuận lợi để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Thủ tướng đề nghị tổ chức định kỳ hằng năm cuộc gặp mặt với báo chí - doanh nghiệp và bố trí thời gian gặp mặt dài hơn để Thủ tướng có thể trao đổi nhiều hơn với các nhà báo, doanh nghiệp.

“Tôi tin tưởng rằng báo chí - doanh nghiệp sẽ mãi là những người bạn đồng hành trên bước đường hội nhập vì sự nghiệp phát triển của chính mình và phồn vinh của đất nước”, Thủ tướng bày tỏ.

Sự nghiệp đổi mới cần sự tham gia tích cực, đồng bộ của báo chí, doanh nghiệp, với sự thay đổi mạnh mẽ hơn, tiếp cận những cái mới để truyền tải, tạo cảm hứng, góp phần định hướng mọi cá nhân, cộng đồng xã hội, phát huy tinh thần, khả năng sáng tạo, cùng chung sức, chung lòng xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Báo chí cần phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội về thông tin, hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần thực hiện công khai, minh bạch quá trình và kết quả xử lý công việc của cơ quan hành chính Nhà nước. Qua đó, góp phần bảo đảm thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” để hoạt động của Chính phủ, của bộ máy hành chính các cấp phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, báo chí cần thực hiện tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” để phản ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng, ý kiến của người dân, truyền tải thông tin thiết thực, phù hợp với người dân. Cho rằng báo chí phải lắng nghe hơi thở của cuộc sống, Thủ tướng bày tỏ: “Tôi tuy bận nhưng lúc nào cũng đọc báo trước khi đi làm. Nhiều vấn đề chúng ta phát hiện qua báo chí. Chính sách hình thành nên từ đây, từ kênh báo chí quan trọng”.

* Ngày 18-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo, đài trên địa bàn TP.HCM.

Đến thăm và chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), Báo Tuổi trẻ… Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hoạt động của Báo Tuổi trẻ trong thời gian qua cả về công tác thông tin tuyên truyền, công tác xã hội, từ thiện của báo... Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo và góp phần vào công tác tuyên truyền chủ trương của TP về xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Báo Tuổi trẻ tiếp tục nâng cao tính chiến đấu của mình, nhất là trong việc cả nước đang tập trung triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Song song đó, tập trung tuyên truyền tốt các hoạt động chính trị đất nước và TP.HCM; phản ánh tâm tư nguyện vọng và khai thác các tiềm năng của tầng lớp thanh niên trong việc tuyên truyền nhằm tạo cho lớp trẻ có niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí cũng lưu ý Báo Tuổi trẻ chú trọng việc chọn lọc các sáng kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp về phát triển TP để phản ánh và có phản hồi; cũng như chuyển tải đến lãnh đạo TP nhằm lắng nghe và đối thoại.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao sự vượt khó của lãnh đạo Ban Giám đốc, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên của đài và mong muốn đài tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, TP sẽ ủng hộ tối đa vấn đề tự chủ tài chính mà đài đề xuất; đồng thời, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông TP sớm có báo cáo UBND TP về các đề án mà đài đang xây dựng và trình TP xem xét phê duyệt…

* Chiều 19-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đến thăm các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đến thăm, tặng quà và chúc mừng Báo Pháp luật TP.HCM, bà Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy vui mừng trong sự phát triển của báo chí, Báo Pháp luật TP vẫn giữ tôn chỉ, mục đích, bảo đảm sự phát triển, nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân TP.

Chúc mừng đội ngũ làm báo tại Tuần báo Văn nghệ, bà Võ Thị Dung biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn và mong rằng báo tiếp tục phát huy thế mạnh, phát triển vững vàng và đóng góp có ý nghĩa vào đời sống văn nghệ của TP.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và chúc mừng cơ quan thường trực Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV), Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung vui mừng trước thành tựu của VOV đã góp phần giúp TP phối hợp trong thông tin truyền thông đặc biệt tuyên truyền các chương trình đột phá của Đảng bộ TP.

Chương trình “Nhà báo với nghệ thuật ẩm thực 2017”. Ảnh: B.V

* Trong những ngày qua, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao...

Cụ thể, chương trình “Nhà báo với nghệ thuật ẩm thực 2017” tổ chức vào ngày 18-6 với chủ đề “Ngon tự nhiên mỗi ngày”. Theo đó có 7 đội (mỗi đội gồm một nhà báo và một đầu bếp) đã trổ tài nấu nướng để hoàn thành mâm cơm gia đình cho 4 khẩu phần ăn trong thời gian 45 phút. Kết quả nhà báo Phan Cao Tùng (Báo Thanh niên) và đầu bếp Ngô Nguyễn Thái Hiền đạt giải nhất (Ẩm thực vàng); giải nhì (Ẩm thực bạc) - nhà báo Diệu Nguyễn (Báo Tuổi trẻ) và đầu bếp Nguyễn Văn Cương; giải ba (Ẩm thực đồng) - nhà báo Trần Thị Mỹ Duyên (Báo Công an TP) và đầu bếp Phạm Như Khánh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, khẳng định: “Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ trong tình đoàn kết báo giới và chia sẻ những kỷ niệm trong công việc, về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Nghề báo ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, sẽ góp phần xây dựng TP.HCM trở thành một TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình...”.

Trong 2 ngày 17 và 18-6, tại sân Hoàng Thiên (Q.8) diễn ra Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng năm 2017. Theo đó có 96 vận động viên thuộc 20 đơn vị báo chí bắt đầu thi đấu với các thể loại: đôi nam lãnh đạo, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam nữ, đơn nam và đôi nam báo chí doanh nghiệp. Kết quả, cặp Lê Anh Vũ (Đài PT-TH Khánh Hòa) và Lê Hải (Báo Nông nghiệp) giành ngôi vô địch Giải đôi nam trên 45 tuổi; Dương Vũ Thông và Nguyễn Thúy Hằng (Hội Nhà báo TP.HCM) - vô địch Giải đôi nam nữ; Ngô Văn Công và Lý Minh Triết (Truyền hình Quốc hội) - vô địch Giải đôi nam dưới 45 tuổi; Ngô Văn Công (Truyền hình Quốc hội) - vô địch Giải đơn nam; Lý Minh Triết (Truyền hình Quốc hội) và Nguyễn Quang Thông (Công ty cổ phần Báo Thanh niên) - vô địch Giải đôi nam báo chí doanh nghiệp.

Trước đó, Hội Nhà báo TP đã tổ chức chương trình “Liên hoan Tiếng hát người làm báo TP.HCM mở rộng 2017”. Năm nay có 24 cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự. Đêm chung kết diễn ra sôi nổi vào tối 12-6 tại Đài Truyền hình TP.HCM với phần tranh tài của 12 tiết mục xuất sắc được tuyển chọn sau 2 ngày thi bán kết. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho tốp ca nam nữ Báo Tuổi trẻ  và tốp ca nam nữ Báo Quân khu 7, giải nhì cho tốp ca của Đài Truyền hình TP.HCM, 3 giải ba cho các tiết mục đơn ca của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM và Báo Quân khu 7.

T.Ban - Bích Vân