Thứ bảy, 30/6/2012, 06h06

Bão Chim Ưng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 16 giờ ngày 29.6, tâm bão số 3 (bão Chim Ưng) cách Hồng Kông khoảng 200 km về phía đông nam, với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, đi vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Theo TNO