Thứ bảy, 23/1/2016, 16h12

Báo Giáo dục TP.HCM: Hàng chục ngàn học sinh đang được tư vấn hướng nghiệp

Sinh viên trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng giới thiệu ngành nghề cho học sinh

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển ĐH-CĐ 2016 chủ đề “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức vừa chính thức khai mạc từ 8 giờ sáng nay tại Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng (390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM). Chương trình đã đón và hiện đang giải đáp thắc mắc cho hàng ngàn lượt học sinh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An…

TBT Báo GD TP.HCM - Nguyễn Thanh Tú (bìa trái) tặng hoa cho đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD - ĐT TP.HCM và đại diện đơn vị kết hợp, đơn vị đồng hành cùng chương trình Ngày hội  

Dậy sớm, nô nức đi dự ngày hội

Dù 8 giờ ngày hội mới chính thức khai mạc nhưng, nhiều học sinh theo từng đoàn xe các trường đã có mặt rất sớm. Những học sinh đến từ Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước… đều dậy từ hơn 5 giờ sáng và xuất phát chỉ ngay sau đó ít phút. Ngay khi đặt chân đến khuôn viên ngày hội, từng đoàn học sinh đã được đại diện các trường phát nhiều tờ rơi, quà tặng, giới thiệu nhiều ngành nghề. Nhiều em tranh thủ chụp ảnh lưu niệm những khoảnh khắc vui tươi, sôi nổi tại ngày hội.

Học sinh Trần Quốc Dũng – lớp 12 Trường THPT Lê Qúy Đôn, Đồng Nai – chia sẻ: “8 giờ sáng em và các bạn đã có mặt tại ngày hội. Ở xa nhưng chúng em phải thức dậy từ sáng sớm, từ 6 giờ 30 xe đã bắt đầu di chuyển. Dù khá uể oải do dậy sớm và di chuyển nhiều nhưng bạn nào cũng nôn nao, riêng bản thân em đã chuẩn bị tới 5 câu hỏi về ngành nghề, phương thức xét tuyển để hỏi ban tư vấn”.

Cũng đến từ Đồng Nai, cũng phải xuất phát từ sáng sớm nhưng hai học sinh Nguyễn Lê Thúy An và Bùi Thị Thanh Hà – lớp 12 Trường THPT Vĩnh Cửu – cùng 150 học sinh cuối cấp khác không giấu nổi háo hức. An cho biết, em dự kiến đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM và Hà đăng ký ngành Tiếng Anh Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Hai em mong muốn được giải đáp thêm các thông tin liên quan đến ngành nghề này như tổ hợp môn, điểm trúng tuyển, cơ hội việc làm…

Một phụ huynh đến từ Bình Phước cũng thổ lộ đến ngày hội để cùng tìm hiểu ngành nghề với con. Theo phụ huynh này, cha mẹ có những nền tảng kiến thức về ngành nghề sẽ hỗ trợ con lựa chọn chính xác, tránh được việc nhiều khi con cái thích ngành này nhưng vì cha mẹ chưa hiểu cặn kẽ ngành đó lại hướng con sang lĩnh vực khác.

Ông Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM – nhận định,  thực tế các năm qua, không ít học sinh dù học tốt nhưng lại không vào được ĐH do chọn trường vượt quá năng lực bản thân. Và cũng có nhiều em sau 2, 3 năm ĐH mới nhận ra ngành đang học không phù hợp. Trong số đó, có em mạnh dạn “làm lại từ đầu” nhưng cũng có những em buộc phải tiếp tục theo đuổi ngành nghề không yêu thích, chưa kể số em khác còn phải học ngành không phù hợp nhu cầu xã hội. Điều này gây lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức. Qua đây, có thể thấy, học sinh được hướng nghiệp kịp thời sẽ giảm thiểu đáng kể việc chọn sai nghề nghiệp,vững bước vào đời. Từ thực tế này, Báo Giáo dục TP.HCM các năm nay liên tục tổ chức nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh kịp thời cung cấp những thông tin thiết thực, bổ ích cho học sinh, phụ huynh. Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển ĐH-CĐ 2016 do báo tổ chức năm nay cũng sẽ tiếp tục cùng học sinh, phụ huynh “mổ xẻ” chi tiết những thông tin về ngành nghề, cách thức đăng ký dự thi, cơ hội việc làm, xu hướng thị trường lao động… làm định hướng lựa chọn.

Đại diện nhiều trường THPT cũng cho hay, sợ kẹt xe nên đưa học sinh đi từ rất sớm. Năm trước có nhiều học sinh được định hướng đúng ngành nghề nhờ tham gia ngày hội nên năm nay đưa các em đi tham gia tiếp.

Hàng trăm ngàn tờ thông tin tuyển sinh, ngành nghề, tổ hợp môn… các trường đã lần lượt trao tận tay thí sinh. Thông qua hàng loạt màn trình diễn ấn tượng, nhiều học sinh hào hứng vì được nhìn thấy sinh động nhất về nhiều ngành nghề đặc trưng mà trước đây mình chưa kịp tìm hiểu.

Sẽ sớm ban hành quy chế thi

Tham dự ngày hội, PGS. TS Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT - cho biết, hiện nay Bộ GD-ĐT cũng đang khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở ban hành quy chế thi THPT Quốc gia 2016. Ông Nghĩa khẳng định, những thông tin quan trọng về kỳ thi sẽ sớm được công bố để thí sinh kịp đăng ký dự thi vào giữa hoặc cuối tháng 3.

TS Nguyễn mạnh Hùng – Hiệu trưởng ĐH Nguyễn tất Thành(bìa trái), PGS. TS Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT - (người đứng giữa), TS Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, GĐ Cơ quan đại diện Bộ GD - ĐT tại TP.HCM (đeo caravat)  tham quan gian hàng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - đơn vị đồng hành cùng chương trình Ngày hội.

Theo ông Nghĩa, về cơ bản, kỳ thi THP Quốc gia 2016 sẽ giữ ổn định để thí sinh không phải lo lắng và yên tâm ôn tập. Những điều làm tốt của kỳ thi năm 2015 sẽ được giữ lại và những hạn chế, tồn tại sẽ được sửa đổi. Cấu trúc đề thi cũng sẽ giống năm ngoái, đồng thời định hướng ra đề cũng giống năm 2015 trở về trước, trong đó tăng cường đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh, tránh học thuộc lòng, sử dụng kiến thức liên môn để đánh giá…

Liên quan tuyển sinh của ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay, TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc ĐH này – thông tin một số nét mới, cụ thể, tất cả các trường thành viên chỉ xét kết quả thi THPT quốc gia, không xét học bạ. Học bạ chỉ để dùng làm điều kiện sơ tuyển và để đạt điều kiện để đăng ký dự thi vào ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh  phải có điểm trung bình từ 6,5 trở lên, hạnh kiểm khá.

Hiện, chương trình ngày hội, ban tư vấn và các trường ĐH-CĐ tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng cho học sinh đến 17 giờ chiều nay.

Báo GD TP.HCM chân thành cảm ơn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - đơn vị đồng hành cùng chương trình Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 2016.

Bài, ảnh: Mê Tâm

Học sinh chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội

Đại diện Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tư vấn ngành nghề trực  tiếp tại gian hàng cho học sinh.

 

Thí sinh tìm hiểu thông tin đào tạo tại Trường ĐH Hoa Sen

Đại diện Trường ĐH Văn Hiến trả lời các thắc mắc về ngành nghề của học sinh

Trường CĐ Viễn Đông mang xe ô tô đến giới thiệu về ngành đào tạo cho học sinh.

Học sinh, sinh viên giao lưu văn nghệ tại ngay tại gian hàng ngày hội.

Học sinh đặt câu hỏi với ban tư vấn tại ngày hội.