Thứ hai, 26/7/2010, 09h07

Bao giờ hết cảnh xếp hàng mua hồ sơ học mầm non?

Phụ huynh chờ mua hồ sơ tại Trường MN Sơn Ca 5 (Q.12) sáng 23-7

Theo kế hoạch, đúng 8 giờ sáng ngày 22-7-2010, Trường Mầm non Sơn Ca 5, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM sẽ bán hồ sơ nhập học cho trẻ lớp mầm (3 tuổi). Năm nay, do phải dành chỗ cho trẻ 5 tuổi và số trẻ từ khối nhà trẻ lên lớp mầm nhiều nên nhà trường chỉ nhận 25 trẻ.
Chỉ tiêu của nhà trường thì ít, trong khi nhu cầu của phụ huynh lại quá nhiều. Bởi vậy, mới 1-2 giờ sáng, hàng chục phụ huynh đã tới trước cổng trường ngồi chờ. Sau đó, họ lập một danh sách theo thứ tự từ người đến đầu tiên đến hết để gửi cho nhà trường. Nhà trường sẽ căn cứ vào đó mà bán hồ sơ. Tuy nhiên, những phụ huynh đến sau không chấp nhận phương án này vì như vậy chắc chắn là họ không có cơ hội mua hồ sơ. Sự việc ngày càng diễn biến phức tạp nên Ban giám hiệu Trường Mầm non Sơn Ca 5 đã “cầu cứu” UBND P.Tân Chánh Hiệp và Phòng GD-ĐT Q.12. Cuối cùng đã đưa ra giải pháp bốc thăm, ai trúng thăm thì được mua hồ sơ. Kết quả có hơn 70 phụ huynh tham gia bốc thăm nhưng chỉ có 25 bộ hồ sơ được bán ra…
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này tại TP.HCM. Trước đó, năm học 2009-2010, Trường MN P.13, Q.Tân Bình nhận 200 cháu (cả nhà trẻ và mẫu giáo). Từ ngày 16-7-2009, nhà trường dán thông báo chiêu sinh nêu rõ ưu tiên nhận những trẻ có hộ khẩu tại P.13, đối với trẻ KT3 chỉ nhận khi còn chỗ. Ngày 6-8-2009, mặc dù mới 3 giờ sáng nhưng hàng trăm phụ huynh đã chen lấn, xếp hàng chờ mua đơn xin học cho con.
Vì đâu nên nỗi?
Thành phố hiện có 397 trường mầm non công lập, trong số đó khá nhiều trường chỉ có 5-6 lớp (nuôi dạy được khoảng 250-300 cháu). Ngoài ra, vẫn còn tới 15 xã, phường chưa có trường mầm non công lập. Trong khi đó từ năm học này sẽ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi nên các trường công lập phải ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi. Theo đó, thành phố vốn đã thiếu chỗ học cho trẻ mầm non nay lại càng thiếu hơn.
ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng GD Mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “So với những năm trước, tiến độ xây dựng trường mầm non đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn thiếu trường, lớp, chỗ học cho trẻ, từ đó sĩ số trẻ/ lớp còn rất cao. Đặc biệt quá tải ở các quận, huyện có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất như: Q.12, Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Tân Phú...”.
Từ thực tế cho thấy, giải pháp tốt nhất để phụ huynh không phải xếp hàng từ nửa đêm chờ mua hồ sơ cho con học mầm non là các quận, huyện phải đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng trường mầm non. Về phía ngành GD-ĐT quận, huyện nên dựa vào Quyết định số 239/QĐ của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 để yêu cầu chính quyền có trách nhiệm đối với bậc học mầm non. Bởi quyết định 239 đã nêu rõ UBND các cấp có trách nhiệm: chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non; chỉ đạo việc dành quỹ đất, xây dựng đủ phòng học bảo đảm thuận tiện cho việc thu hút trẻ em đi học trên địa bàn...
Kim Anh