Thứ ba, 12/9/2017, 21h24

Bảo mẫu… dạy thêm

Nhắc đến chuyện dạy thêm-học thêm làm đau lòng những ai đang làm nghề dạy học.

Tôi xin kể một việc đã diễn ra từ năm học trước đến nay. Cô X. là bảo mẫu ở một trường tiểu học. Nhà cô gần nhà cô Y. là giáo viên dạy lớp 1 cùng trường. Năm học 2016-2017 vừa qua, việc dạy thêm-học thêm đã bị cấm ráo riết. Nhiều phụ huynh đến nhà năn nỉ cô Y. dạy thêm nhưng cô không dám dạy. Mặc dù những lý do phụ huynh đưa ra hết sức hợp lý: đón con về, phụ huynh phải lo cơm nước rồi việc nhà, các cháu chỉ chơi game, xem tivi, lên mạng…suốt. Đến khi phụ huynh xong việc thì mệt mỏi và đã quá tối không thể rèn thêm cho con đọc, viết, làm toán (đối với những học sinh yếu) hay dạy bài nâng cao (đối với những học sinh khá giỏi)... Tuy nhiên, cô Y. vẫn lo sợ bị kỷ luật nên cương quyết chối từ. Thấy thế, cô X. đề nghị phụ huynh chở đến nhà mình cạnh đó để rèn các cháu viết, đọc, làm toán. Vài phụ huynh đã đồng ý. Thế là gặp khó khăn gì trong giảng dạy, cô X. cứ chạy qua hỏi cô Y., và cô Y. sẵn sàng giúp. Vậy là từ dạy 2-3 học sinh, phụ huynh truyền miệng nhau, cô X. đã hình thành một lớp 1 dạy thêm ở nhà. Mới đầu năm 2017-2018 này, cô đã nở nồi thêm một lớp 2 do học sinh lớp 1 năm học vừa rồi tiếp tục theo học và một lớp 1 mới vào học năm nay. Tôi không biết cô X. có khả năng dạy thế nào nhưng chắc chắn cô không thể có kiến thức, phương pháp giảng dạy như cô Y. và cô giáo lớp 2 của các em vì hai cô ấy đã tốt nghiệp từ trường sư phạm.

Có hợp tình hợp lý không khi bảo mẫu dạy thêm? Học sinh có nhu cầu học thì không được học với thầy cô đã qua sư phạm, còn các thầy cô tốt nghiệp từ trường sư phạm thì bị cấm dạy thêm?

Ở bất kỳ ngành nghề nào cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh” chứ không phải chỉ ở nghề giáo. Việc cấm giáo viên dạy thêm là có quá bất công với các thầy cô giáo không?

Nhân Tâm