Thứ sáu, 15/9/2017, 14h06

Bão số 10: Nghệ An sơ tán 17.000 người dân vùng ven biển, miền núi

Sáng 15/9/2017, trước khi bão số 10 đổ bộ, thành phố Vinh và các huyện ven biển, khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An đã tổ chức di dời hơn 4.000 hộ dân với 17.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn.

 

Sóng to, gió lớn của cơn bão số 10 đã bắt đầu quần thảo tại khu vực biển thị xã Cửa Lò. Hồi 11 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão số 10 ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14 - 15.


Người dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) được di chuyển tới nơi an toàn tránh trú bão số 10.

 

Người dân thị xã Cửa Lò được di chuyển tới nơi an toàn tránh trú bão số 10. Theo dự báo, trên đất liền ven biển tỉnh Nghệ An có gió mạnh cấp 9 - 12, giật cấp 13 - 14 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4). Các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 7 - 9, giật cấp 12.

 

Lực lượng chức năng vận động người dân huyện miền núi Quỳ Hợp di chuyển tới nơi an toàn tránh trú bão số 10

 

Người dân huyện miền núi Quỳ Hợp được di chuyển tới nơi an toàn tránh trú bão số 10. Tại huyện Nghi Lộc và huyện Quỳnh Lưu, một số đơn vị Quân đội đã tổ chức các đoàn trực tiếp đến các địa phương giúp dân chằng chống lại nhà cửa, chặt bớt cây xanh.

 
TTXVN/Tin Tức