Thứ tư, 26/12/2012, 07h12

Bão Wukong sắp vào biển Đông

 Một áp thấp nhiệt đới cuối mùa hình thành ở phía đông nam Philippines vào hôm qua, đã mạnh lên thành bão vào sáng nay 25.12, có tên quốc tế là Wukong.

Các trang dự báo khí tượng của Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Hồng Kông, Philippines đều dự báo cơn bão này sẽ vượt qua Philippines và vào biển Đông trong 48 giờ tới.
Lúc 5 giờ sáng nay, tâm bão cách thành phố Surigao ở miền nam Philippines khoảng 400 km về phía đông.
Trung tâm khí tượng Nhật Bản sáng nay dự báo, bão Wukong ngày hôm nay di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó theo hướng tây với tốc độ khá nhanh, 20 km/giờ, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sau đó mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
Cũng theo dự báo của Nhật Bản, ngày mai, bão Wukong tiếp tục di chuyển theo hướng tây, vẫn với tốc độ 20 km/giờ, cường độ bão có khả năng giảm còn cấp 8, cấp 9, giật cấp 10.
Sáng ngày 27.12, bão tiến vào biển Đông, vẫn di chuyển theo hướng tây với tốc độ nhanh hơn (25 km/giờ), cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh vệ tinh bão Wukong sáng nay - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư
Đáng chú ý là ngày 28.12, bão Wukong tăng tốc (30 km/giờ) về hướng tây và cường độ bão mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. 
Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ), cơn bão này di chuyển rất nhanh, nếu vẫn giữ tốc độ 25 - 30 km/giờ thì có khả năng bão tiến thẳng vào nước ta theo hướng tây, ảnh hưởng đến khu vực từ Nam Trung bộ đến Nam bộ.
Nếu như không khí lạnh tràn xuống, có thể đẩy bão lệch về phía nam. Tuy nhiên, không khí lạnh hiện đang suy yếu, đến ngày 29.12 mới về đến miền Bắc.
Trong khi đó, vùng biển phía nam biển Đông đang ấm, là điều kiện thuận lợi cho bão duy trì năng lượng.
theo TNO