Thứ ba, 21/3/2017, 13h50

Bắt 2 đối tượng lừa đảo gần 1 tỉ đồng của nhà chùa

Ngày 21-3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chùa Phước Hải (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên).

Theo đó, vào đầu tháng 1-2017, trụ trì chùa Phước Hải là Thích Tinh Thường trình báo với Công an huyện Tịnh Biên về việc bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 955 triệu đồng. Theo trình bày của trụ trì chùa Phước Hải, vào ngày 12-2-2016, một người đàn ông xưng tên là Samari, khoảng 50 tuổi, ngụ Đắk Lắk đến chùa quay phim, chụp hình. Người đàn ông này nói có cha mẹ đang sinh sống tại Pháp rất sùng bái đạo Phật nên có ý định đóng góp 70 tỉ đồng để xây cất chùa Phước Hải.

Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, Samari yêu cầu trụ trì chùa Phước Hải chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, để đóng phí làm hồ sơ nhận tiền tài trợ xây chùa.

Đối tượng lừa đảo Lê Thanh Vân tại cơ quan điều tra 

Vì vậy, từ ngày 16-2 đến 8-3-2016, trụ trì chùa Phước Hải đã 39 lần chuyển tiền, tổng cộng 955 triệu đồng vào tài khoản trên. Sau đó, trụ trì nhiều lần liên lạc với người đàn ông tên Samari nhưng không được, nên đến Công an huyện Tịnh Biên trình báo vụ việc.

Qua điều tra của cơ quan công an, đã xác định được 2 đối tượng lừa đảo là Lê Thanh Vân (người xưng tên là Samari, SN 1960, thường trú xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Ngô Ngọc Tuấn An (SN 1992, thường trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, Vân đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 955 triệu đồng của chùa Phước Hải, đồng thời khai nhận cùng với Ngô Ngọc Tuấn An chiếm đoạt tài sản của 2 chùa khác là Ngọc Nam (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và chùa Diệu Âm (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

      An Minh (SGGP)