Thứ sáu, 21/9/2012, 15h09

Bắt đầu tẩy độc dioxin cho 22 bệnh nhân ở Đà Nẵng

Ngày 20.9, trung tâm Khử độc tố trong cơ thế (bệnh viện Quân y 103) bắt đầu tiến hành quá trình tẩy độc dioxin với 22 bệnh nhân phơi nhiễm dioxin từ Đà Nẵng ra điều trị.

Theo TS Nguyễn Bá Vượng, trung tâm Khử độc tố trong cơ thể, tẩy độc dioxin được áp dụng theo phương pháp Hubbard của Mỹ, dựa trên quá trình tập thể dục, xông hơi và uống vitamin. Bên cạnh việc uống 16 loại vitamin, người bệnh còn được uống một loại dầu ép nguội nhằm thải chất độc một cách nhanh nhất. Quá trình tẩy độc cho 22 bệnh nhân sẽ diễn ra trong vòng ba tuần.

Phương pháp tẩy độc này đã được thực hiện tại Nga, với những bệnh nhân nhiễm phóng xạ trong vụ nổ lò hạt nhân Chernobyl (năm 1986) trong thời gian ba tuần, chỉ số nhiễm phóng xạ đã âm tính. Tại Việt Nam, phương pháp Hubbard đã được áp dụng tại tỉnh Thái Bình vào năm 2010 với 400 bệnh nhân nhiễm dioxin.

L.Hà (SGTT)