Thứ hai, 14/1/2013, 14h01

Bắt giữ gần 100.000 trứng cút không rõ nguồn gốc

 Bắt giữ gần 100.000 trứng cút không rõ nguồn gốc. Vừa qua, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu (TP.HCM) phát hiện xe tải mang biển số 51C-044.18 do tài xế Nguyễn Văn Trọng (33 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển trên quốc lộ 1A hướng từ Đồng Nai về TP.HCM có chở 98.370 quả trứng cút. Tại thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế Trọng đã không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch cho số trứng cút nói trên. Tài xế Trọng cho biết, số hàng trên được chở từ ngã ba Trị An (H.Trảng Bom, Đồng Nai) về H.Bình Chánh (TP.HCM). Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã tiến hành lập biên bản buộc tiêu hủy tất cả số trứng cút  nói trên.

Dịch bệnh làm chết trên 700.000 gia súc, gia cầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm 2012 trên địa bàn cả nước, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, heo tai xanh đã gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Được biết, đã có tới trên 3.000 con gia súc mắc bệnh lở mồm long móng; trên 650.000 con ngan, gà và vịt mắc dịch cúm gia cầm và gần 91.000 con heo mắc bệnh tai xanh. Trong đó đã có trên 700.000 con gia súc, gia cầm bị chết và bị tiêu hủy. Theo ông Phạm Văn Đông, Cục phó Cục Thú y thì hiện cả nước đã khống chế thành công 3 loại dịch bệnh nguy hiểm nêu trên. Tuy nhiên, nguy cơ các dịch bệnh này tái phát và lan rộng trong thời gian tới là rất cao.
Thúy Nga (tổng hợp)