Thứ sáu, 3/10/2008, 09h12

Bắt giữ vụ vận chuyển 500 viên thuốc lắc

Ma túy tổng hợp - Ảnh minh họaCục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17 - Bộ Công an), vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp (thuốc lắc) với số lượng cực lớn. Nhiều nguồn tin cho rằng số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian điều tra, lực lượng nghiệp vụ thuộc C17 đã mật phục tại khu vực ngã tư Kế (Bắc Giang), bắt quả tang một thanh niên đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 500 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Dương Văn Hải (SN 1980, trú tại Nội Đình - Yên Sơn - Lục Nam - Bắc Giang). Hải khai nhận số ma tuý này được vận chuyển từ Lạng Sơn về đến Bắc Giang.

Trong ngày 1/10, công an TP Hà Nội cũng phát hiện hàng loạt vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất: hồi 17h ngày 1/10, CA huyện Sóc Sơn kiểm tra, bắt Hoàng Mạnh Hùng (SN 1971, ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tàng trữ trái phép 11,3 gam heroin. Khám nhà đối tượng, cơ quan công an thu thêm 3,6 gam herion.

Vụ thứ hai hồi 19h ngày 1/10, tại khu vực thị trấn Văn Điển, CA huyện Thanh Trì bắt hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, gồm: Mùa A Cam (SN 1986) và Mùa A Cao (SN 1990), đều là dân tộc Mông, trú tại Cọ Chàm, Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Tang vật thu giữ là 36,556 gam geroin. CA huyện Thanh Trì đang tiến hành điều tra mở rộng.

Vụ thứ ba: hồi 11h ngày 1/10, CA huyện Mê Linh bắt quả tang Hoàng Trọng Đại (SN 1982, ở Đại Hưng, Khoái Châu, hưng Yên) sử dụng trái phép chất ma tuý ở ven đường liên xã thuộc xã Văn Khê, Mê Linh. Cơ quan công an thu giữ 0,14 gam heroin, 1 bơm kim tiêm, 1 ống novocain.

Phúc Hưng (dantri.com.vn)