Thứ hai, 21/5/2018, 09h37

Bất ngờ với lựa chọn thay Conte của Abramovich

Thay vì lựa chọn Luis Enrique hoặc Maurizio Sarri, tỷ phú Roman Abramovich lại muốn Chelsea bổ nhiệm HLV Leonardo Jardim.
Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Antonio Conte đã vớt vát mùa giải thất bát toàn diện cho Chelsea bằng chiếc cúp FA. Tuy nhiên, danh hiệu này không đủ để chiến lược gia người Italia tiếp tục công việc của mình ở Stamford Bridge. Theo thông tin được hàng loạt tờ báo Anh đăng tải, Conte sẽ nhận được quyết định thanh lý hợp đồng trong ít ngày tới.
Trước khi ra quyết định sa thải HLV Conte, Chelsea đã lên danh sách ứng viên thay thế. Trong đó, đáng chú ý có 2 nhà cầm quân là Luis Enrique và Maurizio Sarri.
Tuy nhiên, theo thông tin mới được tờ Sport đăng tải, tỷ phú Roman Abramovich lại ưu tiên 1 lựa chọn khác cho Chelsea là HLV của Monaco, Leonardo Jardim.
Cụ thể, theo nguồn tin trên, ông chủ người Nga đã liên hệ với ông chủ của Monaco, Dmitri Dybolovlev nhằm thuyết phục đội bóng công quốc nhả HLV Leonardo Jardim. Mục tiêu của Chelsea là sớm sở hữu chữ ký của nhà cầm quân 43 tuổi này trước VCK World Cup 2018.
Trước đó, nhiều tờ báo Pháp như Le10Sport hay L'Equipes cũng tiết lộ thông tin cho rằng HLV Leonardo Jardim đã hé lộ quyết định chia tay Monaco để tới Anh tìm kiếm thử thách mới.
Leonardo Jardim là HLV mang quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông đã dẫn dắt Monaco từ năm 2014. Thành tích nổi bật nhất của nhà cầm quân 43 tuổi này ở sân Louis II là giúp Monaco giành chức vô địch Ligue 1 mùa giải trước (2016-17). Cũng ở mùa giải này, đội bóng công quốc đã vào tới bán kết Champions League.
Có nhiều lý do khiến Abramovich lựa chọn Jardim. Về mặt chủ quan, nhà cầm quân này đã chứng tỏ được khả năng ở Monaco dù không được chi quá đậm cho chuyển nhượng. Về mặt khách quan, Chelsea không thể đạt thỏa thuận với 2 ứng viên sáng giá là Enrique và Maurizio Sarri, người được cho sẽ ở lại Napoli.
Phương Minh (theo bongdaso)