Thứ ba, 25/6/2013, 09h06

Bảy căn nhà ở Cần Giờ bị nước cuốn trôi

Ngày 24-6, ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM), cho biết: Huyện đã cử người đến hiện trường khảo sát và thống kê thiệt hại, đồng thời giúp người dân bị nạn thu gom đồ đạc. “Huyện sẽ sớm có phương án hỗ trợ tiền bạc để người dân ổn định cuộc sống” - ông Mạng nói.
Hiện trường những căn nhà bị chìm xuống sông Nhà Bè. Ảnh: X.NGỌC
Khoảng 22 giờ 20 ngày 23-6, người dân ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ) bị đánh thức bởi những tiếng động phát ra từ mái tôn, tường nhà. Hốt hoảng, người dân vùng dậy, thu dọn tài sản nhưng chỉ ít phút sau bảy căn nhà bị chìm xuống dòng sông Nhà Bè. May mắn không có người dân nào bị thương vong. Tại hiện trường, nhiều tài sản có giá trị như tủ lạnh, tivi, bàn ghế và những vật dụng sinh hoạt khác của bảy gia đình trên bị nước cuốn. Số tài sản còn lại bị thấm nước hư hỏng. Phía bờ kè sát bờ sông xuất hiện nhiều vết nứt. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lở bờ kè.
Trước mắt, chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn một thùng mì gói và hai bình nước lọc.
XUÂN NGỌC
(PL)