Thứ năm, 25/8/2016, 14h49

Bé 10 tuổi sống sót kì diệu sau 17 tiếng bị vùi dưới đống đổ nát

Niềm hạnh phúc vỡ òa khi lực lượng cứu hộ Italia tìm thấy bé gái 10 tuổi vẫn sống sót sau 17 tiếng bị vùi lấp dưới đồng đổ nát sau trận động đất cường độ 6,2 độ Richter xảy ra hôm 24.8.
Theo Sky, trận động đất 6,2 độ Richter vừa xảy ra tại miền trung Italia vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 24.8 (giờ địa phương) đã làm 159 người thiệt mạng, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi, 368 người bị thương và hàng trăm người khác mất tích.
Tuy nhiên, một điều kì diệu đã đến với một bé gái 10 tuổi khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân mất tích tại tòa nhà ở trung tâm thị trấn Pescara del Tronto. Cô bé vẫn sống sót dù đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa nhà suốt 17 tiếng đồng hồ.
Hình ảnh lực lượng đang nỗ lực đưa bé gái lên từ đống đổ nát
Hình ảnh lực lượng đang nỗ lực đưa bé gái lên từ đống đổ nát
Theo lời kể của một thành viên cứu hộ, họ đã phát hiện được bé gái sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ dưới đống đổ nát. Sau khi đào bới, lực lượng này đã nhìn thấy đôi bàn chân của cô bé. Một lúc sau, cô bé may mắn được đưa lên khỏi mặt đất trong tiếng hô hào đầy cảm động “cháu bé còn sống” và chỉ bị xây xát ngoài da.
Danilo Dionisi, lính cứu hỏa đến từ Ascoli Piceno cho biết: “Cô bé 10 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát và đưa tới bệnh viện sau đó. Các vết thương trên người cô bé không nghiêm trọng. Đây là một tin tốt lành”.
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi bé gái vẫn còn sống sót
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi bé gái vẫn còn sống sót
Hơn 1 ngày sau khi trận động đất xảy ra, theo Daily Mail, lực lượng cứu hộ địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Thậm chí, nhiều người đã tự dùng tay đào bới đống đổ rác với mong muốn tìm thấy người thân của mình.

Nguyên Minh (TNO)