Thứ ba, 23/8/2016, 21h10

Bé gái mắc bệnh bướu sợi tuyến vú: Nên chia sẻ ngay với bác sĩ!

BS Nguyễn Triệu Vũ - Trưởng khoa Ung bướu và Ngoại tổng quát, BV quận Thủ Đức đánh giá, bướu vú chỉ xảy ra đối với phụ nữ đã ngoài 20 tuổi rất ít gặp ở trẻ chưa thành niên. Tuy nhiên, mới đây vẫn có bệnh nhi mắc bệnh bướu sợi tuyến vú lành tính cần phải phẫu thuật.

Phụ huynh đưa bệnh nhi đến khám tại Khoa Ung bướu và Ngoại tổng hợp BV quận Thủ Đức

Đó là trường hợp bé T.T, SN 2007 vừa được Khoa Ung bướu và Ngoại tổng quát - BV quận Thủ Đức phẫu thuật thành công khối u trên ngực trái.

Bướu sợi tấn công bé gái

Theo hồ sơ bệnh án, bé T. trước đó có triệu chứng đau nhức và sưng to ở vùng ngực phía bên trái. Theo lời kể của người mẹ, lúc đầu cứ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của một đứa trẻ dậy thì. Tuy nhiên, qua theo dõi, ngực bé gái không phát triển đều mà sưng to một bên kèm theo triệu chứng đau nhức khác thường. Sau khi thăm khám, BS chẩn đoán bệnh nhi mắc chứng bệnh bướu sợi tuyến vú (còn gọi bướu sợi tuyến) khổng lồ ở trẻ. Đây là căn bệnh chỉ xảy ra với phụ nữ đã trưởng thành, rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ vì thế thực tế đã gây không ít khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị. Nếu chủ quan hoặc thăm khám chưa tới nơi tới chốn thì dễ nhầm với sự phát triển của tuổi dậy thì hoặc nghi ngờ áp xe, nhiễm trùng vùng ngực. Không chỉ lớn nhanh mất cân đối mà bướu vú còn gây đau nhức khó chịu cho thân chủ. Không phải là bệnh nan y ung thư ác tính, bướu sợi tuyến vú vốn chỉ là căn bệnh u bướu lành nên còn được gọi là u sợi tuyến vú. Theo BS Huỳnh Kim Quỳnh - Khoa Ung bướu và Ngoại tổng hợp BV quận Thủ Đức, bướu sợi tuyến vú điển hình thường có hình tròn hoặc phân thùy dạng dài, mật độ chắc, giới hạn rõ, đường kính từ 1 đến 5cm. Bướu di động tương đối nên có thể dịch chuyển được nhất là khi sờ nắm kỹ. Vì là dạng bướu lành tính, chỉ phát triển khi chị em mang thai hoặc trước và sau kỳ kinh. Ở tuổi mãn kinh, u phát triển chậm hoặc dừng lại nên đây là tình trạng sinh lý bình thường không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng, đối với bé T. bướu sợi tuyến vú thật sự quá cỡ do phát triển bất thường, lại gây đau và biến dạng nên quyết định mổ của Khoa Ung bướu và Ngoại tổng hợp BV quận Thủ Đức là đúng đắn. Sau phẫu thuật, khối u lớn có diện tích 8x10cm, cân nặng 0,5kg chiếm gần trọn vú trái của bệnh nhi được cắt bỏ.

Kiên nhẫn với bệnh tật

Theo BS Huỳnh Kim Quỳnh, hiện không có cách phòng ngừa đối với căn bệnh mà chủ yếu do bẩm sinh. Khi có bệnh chị em phụ nữ nhất là các bé gái không nên ngại ngùng mà cần chia sẻ với người thân và BS chuyên khoa.

Đây cũng là một thử thách lớn cho ê-kíp mổ vì phải làm sao “ném chuột mà không được làm vỡ bình” cắt bỏ u bướu nhưng không phạm tới mô vú lành tính đảm bảo được sự phát triển về sau ở tuổi dậy thì của bé. Ngược lại nếu tay nghề non thì bộ ngực chắc chắn sẽ bị biến dạng và mất cân đối khi trưởng thành về sau. Điều đáng mừng là sau 1 tháng tái khám, kết quả phẫu thuật tốt, mô vú lành tính không bị ảnh hưởng do vẫn giữ được hoàn toàn. Theo kết luận của BS tái khám, tương lai ngực của bệnh nhi sẽ không bị biến dạng nên gia đình đã thật sự an tâm. Hiện bé đã đi học bình thường dù có nguy cơ tái phát nhưng tỷ lệ thấp do đã lấy ra hoàn toàn. Nếu điều trị nội khoa, BS cho uống thuốc Nolvadex là thuốc nội tiết được dùng hỗ trợ ung thư vú hoặc ngăn ngừa u có thể tiến triển thành ung thư vú.

Theo lời khuyên của BS, người bị u vú vẫn ăn uống bình thường không có chế độ dành riêng hoặc kiêng cữ gì cả. Cũng không có loại thực phẩm chức năng nào hỗ trợ như lời đồn thổi thiếu căn cứ. Tốt nhất bệnh nhân cần tuân thủ đơn thuốc mà BS đã kê toa. Đối với bệnh nhân, BS Vũ khuyên cần để ý những thay đổi bất thường ở ngực phụ nữ nhất là khi có triệu chứng đau sưng nhiều, khác lạ. Nếu chỉ sưng một bên không “đồng thanh đồng thủ” là có thể nghi vấn bệnh bất thường. Đối với thân nhân phải nhắc nhở kiên nhẫn theo dõi tình trạng bệnh, chớ hoang mang chạy chữa hết chỗ này đến chỗ khác nhất là đến “nhờ vả” các thầy lang vườn thiếu cơ sở khoa học. Thực hiện đúng chỉ dẫn của BS sau khi đã có quyết định chẩn đoán đúng. Theo BS Huỳnh Kim Quỳnh, hiện không có cách phòng ngừa đối với căn bệnh mà chủ yếu do bẩm sinh. Khi có bệnh chị em phụ nữ nhất là các bé gái không ngại ngùng mà cần chia sẻ với người thân và BS chuyên khoa.

Bài, ảnh: Quang Phan