Chủ nhật, 18/10/2015, 14h34

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X: Giải quyết nhanh những vấn đề “nóng”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khóa X Võ Văn Thưởng đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Sáng 17-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Trong diễn văn bế mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và Nhân dân TP tiến lên tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp đưa TP phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời kỳ mới...

Đời sống Nhân dân sẽ được chăm lo tốt hơn

“Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của TP, với ý thức trách nhiệm cao phải giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, với mục tiêu “xây dựng nền tảng để sớm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” của toàn Đảng, toàn Dân ta; Đại hội đã biểu thị ý chí, quyết tâm sắt đá của Đảng bộ TP là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo “không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ trong phát biểu chỉ đạo là “nặng nề và hết sức vẻ vang”, Đại hội đã thảo luận thông qua 14 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 7 chương trình đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển TP trong những năm tới, mà tư tưởng chủ đạo là huy động mọi nguồn lực, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, đưa “TP không ngừng phát triển nhanh, bền vững”, để TP có chất lượng sống tốt hơn, đời sống Nhân dân được chăm lo tốt hơn”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo đó, mọi người dân đều công bằng trong tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, hưởng thụ các thành quả phát triển của TP. Đặc biệt, TP sẽ đẩy mạnh các biện pháp giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, giữa nội thành và ngoại thành. Đồng thời, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ Nhân dân; xây dựng chính quyền điện tử. Cái cảnh người dân bị các cơ quan công quyền “hành là chính” sẽ chấm dứt...

“Xóm nước đen” chỉ còn trong phim

Ngay sau phiên bế mạc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa X đã tổ chức họp báo. Xung quanh câu hỏi của các phóng viên trong số 12 giải pháp mà Đại hội đề ra nhằm xây dựng TP.HCM vừa là một TP có chất lượng sống tốt, vừa là một trong những trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á, giải pháp nào là quan trọng? Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: 12 giải pháp (gồm: Tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT; phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ thật sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa, xây dựng con người; phát triển y tế, thể dục - thể thao; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân, phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên) mà Đại hội đề ra, giải pháp nào cũng quan trọng. Các giải pháp có mối liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Các giải pháp này sẽ được thực hiện đồng bộ và quyết liệt...

Đoàn đại biểu Đảng bộ ngành GD-ĐT TP.HCM tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X

Ông Võ Văn Thưởng

Ông Nguyễn Thành Phong

Ông Tất Thành Cang

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Thanh Vũ

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy - cho biết: Để nâng cao chất lượng sống của Nhân dân thì các vấn đề “nóng” như kẹt xe, ngập nước, nhà trên kênh rạch phải được giải quyết. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội khóa IX đã đưa và thực hiện 6 chương trình đột phá, trong đó có chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông và chương trình giảm ngập nước. Qua 5 năm thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy vậy kết quả chưa cao nên trong nhiệm kỳ này vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh để có hiệu quả hơn. Đặc biệt, nhiệm kỳ này có thêm một chương trình đột phá mới - Chỉnh trang và phát triển đô thị. “Đây là đòi hỏi của người dân nhằm tổ chức lại đời sống của những người đang sống trên kênh rạch với nhà cửa lụp xụp. Đồng thời xây mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Có thể nói, chương trình đột phá này là để tổ chức lại cuộc sống của người dân ngày càng đàng hoàng hơn”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nói.

Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ nay đến năm 2020 những ngôi nhà vá chằng vá đụp trên các kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi - Tẻ, Tân Hóa - Lò Gốm, Nhiêu Lộc - Thị Nghè... hiện nay sẽ chỉ còn trong phim “xóm nước đen”.

Bài, ảnh: Hòa Triều

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X gồm 69 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo (trong đó có đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên khóa IX, Bí thư, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM). Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ bầu ra 4 đồng chí phó bí thư, gồm: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP; Tất Thành Cang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM gồm 35 đại biểu chính thức (trong đó có đồng chí Lê Hồng Sơn) và 3 đại biểu dự khuyết, cùng với 7 đại biểu đương nhiên, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và Nhân dân TP dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Trong thời gian này, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy TP.HCM chờ đến sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ Chính trị sẽ phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

14 chỉ tiêu để TP.HCM trở thành TP có chất lượng sống tốt

Tại phiên bế mạc, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có 14 chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm từ  8-8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%.

2. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên.

3. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

4. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.

5. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.

6. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

7. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 bình quân 1%/năm.

8. Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

9. Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.

10. Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

11. Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh/10.000 dân.

12. Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

13. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm.

14. Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu TP trong nhóm 5 (năm) địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).