Thứ hai, 21/12/2015, 09h57

Bệnh ung thư: tại “nhân”, không phải 
tại “thiên”

Thói quen sống và các yếu tố môi trường chiếm đến 70 - 90% nguyên nhân gây ung thư. Trong khi đó, những nguyên nhân rủi ro do đột biến gen chỉ chiếm khoảng 10 - 30%. Bệnh ung thư: tại “nhân”, không phải 
tại “thiên”

Kết quả nghiên cứu của các nhà toán học ứng dụng và thống kê thuộc Trường ĐH Stony Brook (New York, Mỹ) cho thấy phần lớn bệnh tật vẫn do chính con người chúng ta tạo ra chứ không phải do số phận.

Sử dụng một trong những phương pháp phân tích toán học của những nghiên cứu gần đây về “chữ ký ung thư”, tức một dạng “dấu vân tay” để lại trên các bộ gen ung thư do các quá trình đột biến khác nhau, các nhà khoa học đã xác định được 30 “chữ ký” khác nhau giữa các bệnh ung thư.

Áp dụng kết quả này trên các bệnh ung thư như phổi, đại trực tràng, bàng quang hay tuyến giáp... các nhà nghiên cứu nhận thấy phần lớn những đột biến này được gây ra bởi các yếu tố như môi trường, lối sống, mà chỉ có một tỉ lệ thấp do các yếu tố bên trong “trời sinh”.

Với kết quả này, họ hi vọng việc thay đổi lối sống tích cực và hạn chế tiếp xúc môi trường độc hại vẫn là chìa khóa trong việc phòng ngừa bệnh ung thư cho cộng đồng.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Nature)/TTO