Thứ năm, 18/1/2018, 21h08

Bệnh viện gặp khó do tự chủ tài chính hoàn toàn

Sáng 18-1, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát về tình hình tự chủ tài chính tại Bệnh viện (BV) Nhân Dân 115.

Theo thống kê, mỗi ngày BV Nhân Dân 115 tiếp nhận khoảng 350 bệnh nhân cấp cứu, lớn nhất so với các BV trên địa bàn TP.HCM. Năm 2017, số lượt thanh toán nội trú tại BV là hơn 71 ngàn lượt, tuy nhiên số lượt thanh toán bằng BHYT lại không cao (chỉ 107.166 thẻ). Số lượt người bệnh cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao đã tạo một áp lực không nhỏ lên cơ sở vật chất, máy móc kỹ thuật cũng như công việc của đội ngũ y, bác sĩ.

TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc BV Nhân Dân 115 - khẳng định, tại BV, nhiều dịch vụ kỹ thuật được trang bị nhưng thu không đủ bù chi; nhiều thiết bị BV không đủ khả năng để mua sắm. Đơn cử như Trung tâm Ung thư của BV, cách đây 7 năm được xã hội hóa với số vốn hơn 110 tỷ đồng. Còn 2 năm nữa máy móc sẽ bị hư hỏng. Việc kêu gọi đầu tư trở lại rất khó khăn. Trong năm vừa qua, BV phải đi xin 10 máy chạy thận từ những nhà hảo tâm để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Cũng theo BS Báu, thu nhập của viên chức tại BV còn thấp, dẫn đến nhiều người nghỉ việc đi làm cho các BV tư trả lương cao hơn.

Từ những ý kiến trên, lãnh đạo BV Nhân Dân 115 kiến nghị UBND TP và HĐND duyệt chương trình tái trang bị lại thiết bị điều trị ung thư; trang bị thêm máy chạy thận, hệ thống lọc máu, cấp cứu cũng như hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Đồng thời đề nghị Sở Y tế làm việc với BHYT để đưa ra được những biện pháp phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Ghi nhận thực tế tại BV Nhân Dân 115, bà Thi Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP - cho biết, buổi giám sát nhằm thảo luận rõ những khó khăn mấu chốt để Ban Văn hóa - Xã hội trình lên UBND TP tìm hướng giải quyết, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của BV và sự hài lòng của người bệnh.

T. Dương