Thứ năm, 16/11/2017, 09h56

Bệnh viện Quận 2 khánh thành giai đoạn 1 dự án mở rộng bệnh viện

Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 dự án xây dựng mở rộng Bệnh viện Quận 2

Ngày 15-11, Bệnh viện (BV) Quận 2 (phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM) đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án xây dựng mở rộng BV. Cùng tham sự có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.

Theo đó, giai đoạn 1 dự án xây dựng mở rộng BV Quận 2 gồm 1 khối nhà 7 tầng, công trình có diện tích xây dựng hơn 4.642 m2, quy mô 110 giường bệnh với tổng kinh phí đầu tư gần 170 tỷ đồng đã hoàn thành sau 15 tháng thi công. Bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc BV Quận 2 TPHCM cho biết: Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, BV Quận 2 đã có 560 giường bệnh. Song song với việc xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng, BV cũng đã đầu tư thêm một số trang thiết bị Y tế hiện đại phục vụ cho nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân như: Máy C-ARM, máy lọc máu tiên tục, máy MRI,...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà BV Quận 2 cùng các đơn vị đã tham gia dự án. Ông cũng nhấn mạnh: Việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án bước đầu đã giúp nâng cao chất lượng chăm lo sức khỏe cho người dân, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu thêm, trong quá trình hoàn thành giai đoạn còn lại cần phải đảm bảo tính đồng bộ cho công trình, hướng đến phục vụ hiệu quả nhất cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Nhân dịp này, BV Chợ Rẫy và BV Đại học Y Dược TPHCM cũng đã ký kết về việc hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho BV Quận 2. Hướng đến chia sẻ với đồng bào miền Trung vừa bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai lũ lụt, tại buổi lễ, đại biểu, cán bộ và các y bác sĩ tại BV Quận 2 cũng tham gia quyên góp ủng hộ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn hiện tại.

Thương Thương