Thứ ba, 8/6/2010, 08h06

Benitez đòi lương cao để thế chỗ Mourinho

Cựu HLV Liverpool đưa ra đòi hỏi rất cao, sau khi cả chủ tịch Moratti lẫn nhiều trụ cột của đội tân vô địch Champions League Inter công khai ngỏ ý muốn mời ông về kế vị Mourinho.
Từ đảo Sardegna, nơi ông đang nghỉ hè, Benitez đã đặt điều kiện để ông nhận lời ngồi vào chiếc ghế nóng còn bỏ trống ở sân Meazza, khi gặp trực tiếp Giám đốc thể thao Inter, Marco Branca. HLV người Tây Ban Nha muốn được ký một hợp đồng dài hạn, tối thiểu 3 năm với mức lương 10 triệu euro mỗi mùa.

Inter ấn tượng với kinh nghiệm châu Âu và thành tích tốt của Benitez trong các cuộc đấu với Mourinho.

Theo tờ Datasport (Italy), Benitez đã đòi hỏi quá cao trong chuyện lương bổng. Ngay cả Mourinho trong năm đầu tiên làm việc cho Inter cũng chỉ được trả lương 9 triệu euro rồi sau đó mới được nâng lên thành 11 triệu euro ở năm thứ hai.
Inter đương nhiên không chấp nhận đòi hỏi này. Đội bóng đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn mùa vừa qua chỉ sẵn lòng thảo ra một bản hợp đồng 3 năm như Benitez mong đợi, nhưng với mức lương tối đa 6 triệu euro mỗi năm. Đây là con số mà phía Inter cho là hợp lý và tương đương với mức lương mà Juventus từng đề nghị khi họ muốn câu kéo Benitez hồi cuối mùa bóng vừa qua.
Còn theo các tờ Corriere dello SportGazzetta dello Sport, Inter và Benitez có thể nhất trí trong khoảng 7,5 triệu tới 8 triệu euro mỗi mùa. Thêm vào đó, Inter sẽ điền thêm điều khoản gia hạn một năm vào thời hạn 3 năm của hợp đồng.
Trước đó, sau nhiều lần úp mở, Chủ tịch Moratti đã công khai thừa nhận Benitez là mục tiêu hàng đầu mà Inter nhắm cho chiếc ghế HLV còn bỏ trống khi trả lời tờ Corriere dello Sport cuối tuần qua: "Sự thật là Inter đang nghiêng về phương án Benitez, mọi việc sẽ sáng tỏ trong một hai ngày tới. Đó là một nhà cầm quân mà chúng ta không thể chê ở điểm gì".
"Benitez có thành tích đối đầu rất tốt với Mourinho. Tôi không nhớ cụ thể, nhưng anh ấy có lẽ đã thắng Mourinho khoảng 5 lần. Đó là biểu hiện cho việc Benitez rất tỉ mỉ, chu toàn trong công việc và luôn vững vàng ở các trận cầu lớn. Một điều quan trọng nữa là Benitez từng vô địch Champions League. Inter vẫn khát khao có thêm nhiều chiến thắng nữa ở châu Âu và vì thế, chúng tôi cần một HLV như Benitez", Moratti nhấn mạnh về lý do khiến Inter đeo đuổi Benitez.

Inter đang đeo đuổi mục tiêu thâu tóm thêm 3 chiếc Cup khác là Siêu Cup Italy, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup, đồng thời bảo vệ cú ăn ba mùa vừa qua.

Chung quan điểm với Moratti là Walter Samuel, trung vệ trụ cột của Inter: "Benitez là một HLV có cá tính đặc biệt và đơn giản là người tốt nhất mà chúng tôi có thể chọn để dẫn dắt đội bóng sau kỷ nguyên Mourinho. Benitez biết rõ phải làm gì để đem lại sự hòa hợp và thành công ở một đội bóng có nhiều cá tính như Inter".
Ngoài ra, theo tờ Sun, việc Benitez nhận được sự ủng hộ từ các trụ cột của Inter còn đến từ việc nhà cầm quân này có một cánh tay phải thân tín người Argentina, là Mauricio Pellegrini. Cựu hậu vệ Valencia này là bạn thân của Walter Samuel, Cambiasso, Milito và đặc biệt là thủ quân Javier Zanetti, bộ tứ trụ cột người Argentina có ảnh hưởng rất lớn trong hậu trường Inter.
Minh Kha (theo vnexpress)