Chủ nhật, 25/10/2015, 21h54

Bị giải thể nếu không còn phù hợp với yêu cầu xã hội

Đó là nội dung được nhấn mạnh trong quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ GD-ĐT ban hành. Theo quy chế, các trung tâm sẽ bị đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nếu vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ. Đặc biệt, các trung tâm sẽ bị giải thể trong những trường hợp sau: Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm; mục tiêu và nội dung hoạt động không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội... Theo Bộ GD-ĐT, trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo về ngoại ngữ và tin học ứng dụng.

N.Trinh