Thứ năm, 21/6/2018, 21h56

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Giải tỏa bức xúc của cử tri về dự án Thủ Thiêm

Xung quanh nhng bc xúc ca c tri Q.2 đi vi d án Khu đô th mi Th Thiêm, mc dù không phi là đi biu ca Q.2 nhưng chiu, ti 20-6, Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân (Trưng đoàn đi biu Quc hi (ĐBQH) TP.HCM) đã cùng các ĐBQH ca qun này tiếp xúc c tri đa phương sau k hp th 5, Quc hi khóa XIV.

Bí thư Nguyn Thin Nhân và các ĐBQH TP ti bui tiếp xúc c tri Q.2. Ảnh: PV

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Tiến Thịnh (P.Thạnh Mỹ Lợi) đề nghị thanh tra tính pháp lý của dự án này, nhất là ranh quy hoạch của dự án để người dân biết; làm rõ việc quy hoạch, tái định cư và giá bán nhà tái định cho người dân bị thu hồi đất vì giá bán tái định cư chủ đầu tư bán cho dân cao hơn so với giá tái định cư mà UBND TP quy định.

Cử tri Nguyễn Hào Hạng (P.An Khánh) cũng đề nghị xem xét giá đền bù cho người dân và giải quyết nhanh, gọn, chính xác, hợp lòng dân.

Cử tri Lê Thị Bạch Tuyết (P.Bình Trưng Tây) mong các cơ quan chức năng chỉ ra khu tái định 160ha của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho người dân biết.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thừa nhận, cá nhân không phải là đại biểu của Q.2 nhưng khi thấy người dân bức xúc nên đăng ký đến gặp. Sắp tới sẽ tiếp tục gặp cho đến khi vụ việc có cách giải quyết.

Giải đáp những vấn đề cử tri nêu ra, Bí thư Thành ủy nói: Việc để người dân sống tạm cư như hiện nay là không nên và điều này TP đã biết. Vì vậy, TP đã đưa ra giải pháp là trong khi chờ giải quyết theo quy định của pháp luật và rà soát lại vụ việc thì sẽ bố trí chỗ ở cho người dân được tốt hơn. Đó là bố trí người dân vào ở khu tái định cư, chỉ trả tiền điện, tiền nước mà không phải trả tiền nhà, tiền vệ sinh, tiền giữ xe...

“TP mong muốn làm sao cho cuộc sống trước mắt của bà con tốt hơn. Bởi vì, việc giải quyết vụ việc liên quan hàng trăm, hàng ngàn hộ không phải là nhanh và nếu để người dân ở tạm cư thì nhếch nhác, không văn minh. TP quyết định như thế này là ngoại lệ, vì ngân sách không chi để cho người dân ở không lấy tiền nhà, không lấy tiền gửi xe…”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 

C tri đt câu hi vi Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân

Về thắc mắc của cử tri việc TP hứa hết quý II giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân thông tin: Nếu không đưa ra thời gian thì không biết bao giờ kết thúc. Sở dĩ, lúc đó TP đưa ra thời điểm tháng 6 giải quyết xong là vì tháng 12-2017 họp Thành ủy có xác định TP có một số vụ việc bà con bức xúc lâu ngày phải tập trung giải quyết, trong đó có Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lúc đó, TP dựa trên căn cứ vào tháng 10-2017, Thanh tra Chính phủ vào làm việc về vấn đề liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự kiến tháng 4-2018 có kết luận. Sau khi kết luận, TP sẽ bắt tay vào làm liền để giải quyết vấn đề và mong tháng 6-2018 sẽ giải quyết xong, nhưng đến tháng 4, Thanh tra Chính phủ thanh tra chưa xong cho nên vừa rồi Thủ tướng Chính phủ họp quyết định là 15-7 phải có kết luận thanh tra về dự án Thủ Thiêm.   

Về ranh hay ngoài ranh dự án, vấn đề này liên quan đến việc xác định hiện trạng đất, nguồn gốc đất, áp chính sách bồi thường nên đợt thanh tra lần này Thanh tra Chính phủ sẽ trả lời rõ vấn đề này. Vì vậy, mong người dân chờ đến ngày 15-7, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận để có câu trả lời chính xác.  

Về chính sách liên quan đến hỗ trợ đền bù, tái định cư, giải tỏa, theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, chính sách ban hành theo từng thời điểm, nhưng quan điểm chung là văn bản ban hành sau phù hợp và có lợi cho dân hơn; phương châm chung của Đảng và Chính phủ đề cập từ lâu là liên quan đến vấn đề di dời thì cuộc sống của người dân sau khi di dời phải tốt hơn. Nhưng ở đây phải thấy rằng, hiện trạng sử dụng đất là khác nhau nên chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, giải tỏa sẽ khác nhau. Do đó, TP sẽ lập tổ công tác đặc biệt về vấn đề này để rà soát lại các hồ sơ của người dân theo hiện trạng sử dụng đất của người dân.

“Trong quá trình phát triển của TP, nông thôn phải thành đô thị. Do đó, việc quy hoạch và sắp xếp lại khu dân cư là bình thường nhưng sắp xếp thế nào để cuộc sống người dân tốt hơn, doanh nghiệp có lợi. Do đó, việc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm là cái mới của TP, trong đó quyền lợi của người dân sẽ được tốt hơn. TP cảm ơn người dân đã chia sẻ trách nhiệm với chính quyền TP. Còn việc triển khai dự án chậm phải kiểm điểm cấp ủy chính quyền, làm chậm là chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, chưa đáp ứng chính nhu cầu của TP. TP đã bàn từ nay đến hết nhiệm kỳ phải khởi công các dự án được quy hoạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. TP sẽ khởi động ngay để hình thành tổ công tác và thông báo cho người dân và tiếp thu ý kiến của người dân triển khai các công việc ngay mà không chờ đến kết luận Thanh tra Chính phủ dự kiến là ngày 15-7, những hồ sơ nào nguồn gốc đất chưa hợp lý là tiếp nhận để xử lý”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nhóm PV