Thứ ba, 6/12/2016, 21h40

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Trường ĐH Sài Gòn cần lộ trình thực hiện tự chủ

Làm việc với Trường ĐH Sài Gòn ngày 5-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đề nghị nhà trường cần có lộ trình cụ thể thực hiện tự chủ, đừng ngại khó…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị nhiều nội dung đối với Trường ĐH Sài Gòn tại buổi làm việc. Ảnh: M.Tâm

Buổi làm việc còn có bà Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và đại diện các sở ban ngành của TP.HCM.

Để tự chủ tốt, cần thay đổi tư duy

Theo Bí thư Đinh La Thăng, nhà trường sợ khi nói đến tự chủ vì thấy cơ sở vật chất còn yếu kém so với trường khác, nhưng càng khó khăn thì càng phải làm, trường cần có khát vọng tự chủ. Để thực hiện tốt tự chủ, cần thay đổi tư duy. Đồng thời, trường cần có lộ trình làm dần, trước tiên là tự chủ tài chính, công tác tổ chức cán bộ, tự chủ đầu tư… và có các giải pháp thực hiện. Cần xây dựng chiến lược phát triển trường tới 2025 và tầm nhìn sau 2025, trong đó lưu ý lộ trình thực hiện tự chủ, tiến tới xã hội hóa.

Bí thư đề nghị, năm tới, khi tròn 10 năm thành lập, nhà trường cần có báo cáo tổng kết đánh giá khách quan về kết quả 10 năm phát triển; so sánh với các nội dung, mục tiêu trong đề án để thấy mình đã làm được gì, từ đó xây dựng định hướng chiến lược cho 10 năm tới.

Về định hướng trở thành một trung tâm khoa học kỹ thuật của khu vực, mang tầm khu vực vào năm 2025 và tầm nhìn sau 2025 của Trường ĐH Sài Gòn, Bí thư Thăng cho rằng, trường phải cụ thể hóa trung tâm khoa học kỹ thuật của khu vực và mang tầm khu vực gồm có những điều kiện gì. Bên cạnh đó, trường cần đánh giá sự lớn mạnh về đội ngũ giảng viên, giáo viên, chất lượng sinh viên. Trường muốn xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thì bản thân giảng viên cũng phải chất lượng cao.

Ông Thăng cũng đề nghị nhà trường quán triệt, triển khai cụ thể Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung phát triển đảng viên trong giảng viên, sinh viên; nâng cao vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc giảng dạy môn chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp giảng dạy để cả giảng viên, sinh viên đều hứng thú.

“Tôi đề nghị trường cần xây dựng các mục tiêu, giải pháp cụ thể hơn, nhất là phải thay đổi hoàn toàn về tư duy trong quản trị nhà trường, đừng ỷ lại vào ngân sách”, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh.

“Trong hội nhập, trường cần phấn đấu lọt vào top nào, tất nhiên đây không phải chạy theo thành tích nhưng đã hội nhập phải so sánh với các chuẩn quốc tế, tiêu chí quốc tế. Cùng với đó, thì thu nhập của cán bộ, giảng viên phải tăng lên. Tăng cường gắn kết nhà trường với thành phố, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội và nhu cầu của doanh nghiệp; gắn với việc thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố” - ông Thăng nói.

Cần tăng định mức đầu tư cho sinh viên

Tại buổi làm việc, PGS.TS Đặng Hoàng Quân (Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn) báo cáo sơ bộ tình hình đào tạo, phát triển của trường đồng thời đề nghị cho phép trường sử dụng nguồn cải cách tiền lương của mình (hơn 100 tỷ) để đầu tư phòng thí nghiệm, thực hành. Tăng định mức đầu tư 1 sinh viên/năm (mức hiện nay cho mỗi sinh viên trường là 13.395.000 đồng, trừ khoản học phí đóng góp). Tạo cơ chế cho giảng viên được tiếp cận với ĐH của các nước phát triển. Những năm gần đây, số lượng giảng viên nhà trường được đi tham quan học tập về GD-ĐT rất ít, chỉ 2-4 giảng viên/năm. Đặc biệt, trường vừa được Ban quản lý Khu Nam mời họp và thống nhất việc phân 20 hécta đất tại Bình Chánh, mong thành phố chỉ đạo kịp thời để dự án sớm được triển khai thực hiện. Ngoài ra, trường đề nghị dời trạm xe buýt trước cổng (đường An Dương Vương) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trên cơ sở trả lời từ đại diện các ban ngành thành phố, Bí thư Đinh La Thăng cho biết đồng ý về chủ trương các đề xuất này.

Mê Tâm