Thứ ba, 9/1/2018, 22h17

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Cần thiết phải có cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Sáng 9-1, Thường trực TP.HCM đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo một số cơ quan báo chí trên địa bàn TP nhằm triển khai Nghị quyết 54/2017/QH 14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Q.Huy

Chủ trì buổi gặp gỡ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy; Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP...

Tại đây, lãnh đạo TP đã thông tin cho các cơ quan báo chí về những nội dung trong Nghị quyết số 54/2017/QH 14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết trên của TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để triển khai tốt Nghị quyết 54 cần phải trả lời 3 vấn đề lớn: TP.HCM có đặc thù gì, trước giờ vì sao không có cơ chế đặc thù vẫn phát triển và vì sao bây giờ cần cơ chế đặc thù? TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, dân số đông và tăng liên tục, hạ tầng quá tải. Quy mô kinh tế lớn, muốn vận hành tốt thì đầu tư cũng rất lớn, đầu tư không đảm bảo thì kinh tế không phát triển. Bên cạnh đó, TP cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có thách thức từ biến đổi khí hậu, xu hướng cạnh tranh. Do vậy nếu không có một cơ chế đặc thù cho TP thì nguy cơ phát triển sẽ chậm lại. Từ đó cho thấy sự cần thiết phải có cơ chế đặc thù và cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện cho TP phát triển và đóng góp cho cả nước nhiều hơn nữa, vì sự phát triển chung của đất nước.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, các cơ quan báo chí sẽ có đóng góp rất quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết trên, giúp cho TP ngày càng phát triển.

“Các báo TP, Trung ương giới thiệu việc này đến người dân. Qua đó làm rõ vấn đề là cơ chế này tạo điều kiện để TP.HCM phát triển, đóng góp nhiều hơn cho cả nước mà không làm thay đổi tất cả điều kiện tài chính của đất nước đã được Quốc hội thông qua trong giai đoạn 5 năm. Đề án đặc thù có làm ai thiệt không? Không ai thiệt cả mà chỉ có lợi hơn thôi. Đây là vấn đề nhận thức, rất quan trọng”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc triển khai cơ chế đặc thù. Và khẳng định, báo chí sẽ có trách nhiệm cũng như luôn đồng hành cùng với TP trong việc triển khai Nghị quyết trên một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị, TP cần tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin để công tác phối hợp tuyên truyền đạt kết quả tốt.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, TP sẽ luôn tạo điều kiện tối đa cho báo chí tiếp cận thông tin về cơ chế đặc thù.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, TP đã lập hai tổ công tác để triển khai cơ chế đặc thù. Đối với từng đề án cụ thể, tổ công tác sẽ tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhân dân, đánh giá những tác động xã hội để hoàn thiện đề án, trình HĐND TP xem xét thông qua.

Quang Huy