Thứ bảy, 23/1/2010, 16h01

Bị ung thư phổi nên bỏ thuốc lá

Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu có thể tăng gấp đôi cơ hội sống nếu bỏ hút thuốc lá, theo chuyên san BMJ.

Các chuyên gia thuộc Đại học Birmingham (Anh) đã phân tích số liệu của 10 cuộc nghiên cứu trước đó để tìm hiểu những người hút thuốc còn sống được bao lâu sau khi phát hiện bị ung thư phổi. Kết quả cho thấy những người tiếp tục hút thuốc có từ 29 - 33% cơ hội sống sau 5 năm, trong khi những người bỏ thuốc có đến 63 - 70% cơ hội. Trước nay, đã có nhiều bác sĩ và thân nhân không khuyên bệnh nhân ung thư quyết liệt bỏ thuốc.
Theo TNO