Thứ bảy, 10/9/2016, 14h11

Biến hóa "thần thánh" để da căng mọng tự nhiên từ kem che khuyết điểm

Ngoài việc dùng để che khuyết điểm, kem che khuyết điểm còn có rất nhiều công dụng khác.

Kem che khuyết điểm (concealer) được dùng để làm đều màu da, che quầng thâm mắt, che mụn, vết nhăn, thậm chí còn làm căng mọng da một cách tự nhiên.

Concealer có nhiều dạng như bút, thỏi, lỏng hoặc nén, có công dụng riêng tùy theo tình trạng da, từng vùng da. Concealer dạng bút giúp khoanh vùng những khuyết điểm nhỏ như vết thâm nhẹ, nốt mụn vừa chớm. Concealer dạng thỏi thích hợp để che vết tẩy đỏ, sẹo thâm, quầng thâm mắt. Concealer dạng lỏng giúp che vết nhăn, tàn nhang, vùng gân xanh… Concealer dạng kem nén có độ phủ tốt nhất trên các khuyết điểm cần che, nhưng khó sử dụng, phải khéo tay để không làm da nặng nề, dày cộm.

Cần lưu ý tông màu của kem che khuyết điểm cho những công dụng khác nhau. Màu tím có khả năng điều chỉnh sắc độ vàng của da. Màu vàng làm mờ vết thâm, vùng da tối màu dưới mắt rất hiệu quả. Màu vàng nhạt tạo khối cho gò má, hay phần lông mày. Màu xanh lá cây dung hòa vùng da nổi mụn, mẩn đỏ. Màu hồng làm sáng và tươi làn da nhợt nhạt.

Bien hoa
Ảnh minh họa

Xóa mắt bị lem

Phần lớn concealer thấm hút rất tốt, bạn chỉ cần dặm nhẹ lên chỗ lem (không được thoa vì càng làm rõ vết lem) để che đi vùng da bị lem ở mắt, môi sau khi trang điểm.

Xóa quầng thâm

Dùng concealer dạng kem cùng một ít kem dưỡng mắt có công dụng xóa nhăn, xóa thâm, thoa lên vùng quanh mắt, giúp dưỡng ẩm và xóa mờ quầng thâm hiệu quả.

Tạo khối cho bờ vai

Khi mặc áo cổ rộng hoặc áo trễ vai, bạn có thể làm nổi bật vùng cổ và xương vai bằng concealer. Thoa một ít kem che khuyết điểm với tông màu sáng lên toàn bộ vùng cổ và vai, sau đó thoa concealer tông màu tối ở những vùng lõm. Dùng bông mút tán nhẹ và đều, sao cho hai phần kem hòa quyện vào nhau, nhưng vẫn tạo ra những mảng tối sáng tự nhiên.

Tạo lông mi dày

Dùng chổi mascara sạch nhúng vào kem che khuyết điểm rồi vuốt lên lông mi sao cho không bị vón cục. Đợi lông mi khô hẳn, bạn chuốt mascara chồng lên, tránh bị cộm để tạo hàng mi tự nhiên.

Làm má hồng tự nhiên

Trước khi đánh má hồng, bạn thoa một lớp mỏng kem che khuyết điểm màu hồng lên vùng gò má, sau đó đánh lớp má hồng màu mà bạn thích. Cách làm này vừa giúp phấn má hồng bám lâu hơn, vừa giúp đôi gò má của bạn hồng hào tự nhiên.

Giúp son môi lâu trôi

Trước khi đánh son, bạn thoa nhẹ lớp kem che khuyết điểm, sau đó thoa lớp son bóng và cuối cùng thoa son mà mình ưa thích, đôi môi của bạn giữ màu cả ngày, tạo cảm giác đầy đặn, quyến rũ.

Mỹ Châu/ PNO