Thứ tư, 23/10/2013, 14h10

Biện soạn sách học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài

Sáng 22-10, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ GD-ĐT và một số cơ quan khác tổ chức hội thảo “Báo chí với việc nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Đến nay, có hơn 4,5 triệu người Việt đang sinh sống, lao động, học tập tại 103 nước và vùng lãnh thổ. Theo ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT, ngày 22-3-2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”. Để thực hiện đề án, trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục thực hiện một số công việc như: In sách dạy tiếng Việt chính thức cho người Việt Nam ở nước ngoài và phát hành rộng rãi cho những người có nhu cầu. Bên cạnh đó là tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Việt của một số nước, cử giáo viên đi dạy tiếng Việt tại Thái Lan, Lào và một số nước khác…
C.Miên