Thứ năm, 22/9/2016, 20h54

Biệt thự, chung cư cao cấp: “Thủ phạm” gây ngập ở quận 2

Sáng 22-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi khảo sát tại một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập nước nghiêm trọng trên địa bàn quận 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa khảo sát tình trạng lấn chiếm kênh rạch gây ngập nước trên địa bàn quận 2. Ảnh: A.Khánh

Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập (TTĐHCTCN) TP - cho biết: TT hiện đang quản lý 32.690m cống các loại trên địa bàn quận 2 gồm: 1.345 hầm ga; 28 cửa xả trên 9 tuyến đường và 54 tuyến kênh, rạch. Do quận 2 có cốt nền đất yếu, một số phường dù có nhiều giải pháp chống ngập, nâng nền đường nhưng không khả thi. Bên cạnh đó, nhiều phường như An Phú, Thảo Điền việc ngập nước diễn ra rất trầm trọng vì cửa xả, hố ga đã xuống cấp, bị các hộ dân lấn chiếm xây chồng lên. Cụ thể, đường Quốc Hương, đường Thảo Điền và đường Nguyễn Văn Hưởng là những tuyến đường ngập nặng nhất của quận 2. Từ đầu năm đến nay, đường Quốc Hương xuất hiện 12 lần ngập. Nguyên nhân do tuyến đường bị trũng cục bộ, hệ thống cống xuống cấp không đủ thoát nước cho lưu vực rộng lớn gồm các đường 41, 42, 44, 58, 65… Đường Thảo Điền ngập nước từ hẻm 95 đến đường số 4 và vị trí ngã 3 xa lộ Hà Nội, do tuyến cống chính bị các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, tường bao phía trên. Đường Nguyễn Văn Hưởng, có tuyến cống chính dọc đường D800, thoát về cống băng đường D1500 thoát vào tuyến cống D800 trong khuôn viên dự án biệt thự Hải Vương, thoát ra sông Sài Gòn. Nguyên nhân ngập nặng tại tuyến đường này là do cửa xả 1 đi trong khuôn viên đất nhà dân bị hư sụp không thể đào sửa chữa…

Ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Chủ tịch UBND quận 2 - cho biết thêm: Bên cạnh những tuyến đường ngập nước nêu trên, quận 2 có hai tuyến đường chính rất cần sự quan tâm của TP để quận đẩy nhanh tiến độ rà soát, quy hoạch là đường Nguyễn Cư Trinh và đường Nguyễn Thị Định. Hiện tại, trên hai tuyến đường này không có cống thoát nước, mỗi khi mưa xuống gây ngập cho khu dân cư.

Về giải pháp chống ngập cho địa bàn quận 2, ông Dũng cho biết: “Trước mắt, TT sẽ đặt cống và bơm cưỡng bức mỗi khi có mưa nhằm giải tỏa áp lực ngập nước trên những tuyến đường này. Về lâu dài, đề nghị TP đồng ý cho TT được lắp 5 cửa xả ngăn triều cường. TT cũng đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án vệ sinh môi trường TP rà soát, xử lý các hạng mục trùng lắp thuộc Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Xuân Thủy - Quốc Hương - Thảo Điền - Nguyễn Văn Hưởng do ban này làm chủ đầu tư để TT thực hiện những hạng mục nằm ngoài quy mô dự án. Trên cơ sở thống nhất, Sở GTVT sẽ thẩm định, phê duyệt dự án do TT làm chủ đầu tư. Dự kiến trình Sở GTVT phê duyệt hồ sơ trong tháng 1-2016. Thời gian dự kiến thực hiện năm 2018 và hoàn thành năm 2019”.

Cho rằng thời gian như vậy là quá dài, người dân sẽ tiếp tục khổ vì ngập nước, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa yêu cầu TTĐHCTCN TP phải phối hợp với UBND quận 2 rà soát lại toàn bộ quy hoạch hệ thống thoát nước, tìm giải pháp khả thi nhất để thực hiện. Hai tuyến đường Nguyễn Thị Định và Nguyễn Cư Trinh, cần xem xét, tính toán chi tiết vì mở rộng đường ra 30m, tiền đền bù, giải phóng mặt bằng gần 1.000 tỷ đồng/đường, ngân sách không thể kham nổi.

Ông Khoa chỉ đạo, một tháng sau (tính từ ngày 22-9), TTĐHCTCN TP và UBND quận 2 phải xác định được ranh giới dự án, sau đó triển khai ngay việc đấu thầu. Đến tháng 3-2017 bắt đầu triển khai dự án, làm cống xả và trạm bơm.

“Rõ ràng việc để một số dự án nhà chung cư, khu biệt thự và hộ dân lấn chiếm xây nhà, tường bao trên cửa xả, cống thoát nước là việc rất đáng tiếc. Sau này, khi cấp quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư phải có điều khoản cụ thể về vấn đề này”, ông Khoa nhấn mạnh.

An Khánh