Thứ ba, 27/10/2015, 15h03

Bình Thuận: Hàng ngàn người dân và du khách tham gia Lễ hội Dinh Thầy Thím

Ngày 27-10, tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, hàng ngàn người dân và du khách tham gia Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím năm 2015.

Lễ khai hội Dinh Thầy Thím ở xã Tân Tiến, thị xã La Gi bắt đầu từ tối 26-10 với nhiều chương trình như: lễ nghinh thần, rước sắc phong, bằng công nhận di tích, lễ hát bội, hò bá trạo và thực hiện các nghi thức cúng tế mang đậm phong tục của người dân Tam Tân. Sau đó, hương án của Thầy và Thím được bà con đưa về Dinh Thầy Thím để tiếp tục tổ chức các nghi lễ tiếp theo như: Lễ nhập điện an vị, khai mạc trưng bày, triển lãm mô hình sự tích Dinh Thầy Thím, biểu diễn lân - sư - rồng.

Bên cạnh phần lễ, trong thời gian diễn ra lễ hội (từ 26 đến 28-10), người dân và du khách cùng tham gia các hoạt động vui chơi như: hội thi làm bánh, thi đấu cờ người, thi khiêng thúng ra khơi, thi gánh cá, đan lưới, chương trình tạp kỹ…

Người dân và du khách tham gia Lễ hội Dinh Thầy Thím

Lễ hội Dinh Thầy Thím là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống, mang ý nghĩa lịch sử văn hóa, khắc ghi  công đức của các bậc tiền nhân. Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay đã thu hút khoảng 200.000 lượt khách đến viếng, dâng hương và kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng.

Nguyễn Tiến/ SGGP