Thứ ba, 15/12/2015, 10h36

Bộ ba siêu đẳng về toán học

Học cùng một lớp, chơi chung một nhóm và có chung niềm đam mê toán học, ba chàng trai đã cùng làm nên kỳ tích giúp Việt Nam lần đầu tiên đạt giải cao trong cuộc thi Vô địch các đội tuyển toán quốc tế sau 10 năm tham dự.

Đức, Minh và Tùng (từ trái qua)

Đó là ba học sinh Lương Hoàng Tùng, Tô Anh Minh và Nguyễn Minh Đức, cùng học lớp 9H1 Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội). Trong đó, Tùng đạt huy chương vàng, Minh và Đức đạt huy chương bạc.

Bộ ba cùng tiến

Học và chơi cùng nhau trong suốt những năm THCS,  Tùng, Minh và Đức đã cùng nhau tiến bộ. Đức thì rụt rè, ít nói nhưng lại học cực đỉnh. Tùng bản lĩnh, tự tin hơn còn Minh thì có “cái tôi” quá lớn. Đó là những lời chia sẻ về nhau của bộ ba “siêu đẳng” lớp 9H1.

Bật mí về bí quyết học giỏi môn toán, bộ ba siêu đẳng này cho biết, chỉ cần có niềm đam mê, chăm chỉ, và đặc biệt là tinh thần tự học.

Cả ba thường rủ nhau về nhà Tùng để học nhóm vào buổi trưa tan học hay những ngày cuối tuần. Ở các buổi học nhóm này, những dạng toán nâng cao, nhiều bài toán hóc búa đã được các em đưa ra mổ xẻ, tìm lời giải. Trên lớp, Minh là người chăm hỏi bài thầy cô nhất, cứ gì không hiểu là em lại hỏi. Vì thế, cả Tùng và Đức luôn “tận dụng” những điều Minh đã hỏi thầy cô để học hỏi.

“Chúng em cũng thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau trong việc đưa ra cách giải những dạng toán khó. Những lúc như thế thì mỗi người giải theo cách của mình, đến một lúc ai đưa ra ý tưởng giải bài thì cả ba cùng tham khảo” - Tùng chia sẻ.

Trong kỳ thi toán giữa các thành phố (năm 2015) và kỳ thi toán Hà Nội mở rộng (năm 2014) vừa qua, Tùng và Đức cùng đạt giải nhì, còn Minh đạt giải khuyến khích.

Niềm đam mê của cả ba là toán học. Do đó với bộ ba này, toán là môn học thú vị nhất, tạo cảm hứng say sưa nhất và không bao giờ nhàm chán. Đặc biệt, toán học giúp tạo tư duy logic, cần thiết trong cuộc sống. Ngay cả tình yêu toán học đối với Tùng, Minh và Đức cũng xuất phát từ trong một lần giải toán hồi lớp 6 khi bộ ba này giải mãi, giải mãi mà không tìm ra kết quả của một bài toán.

“Chúng em cứ giải hết cách này đến cách khác nhưng cuối cùng vẫn cứ sai. Chính vì thế cả ba quyết tâm phải học thật giỏi toán để chinh phục những đỉnh cao của các dạng toán khó” - Đức nói.

Dù đam mê với toán nhưng cả ba vẫn học đều các môn khác. “Đối với những môn học khác, chúng em thường cố gắng tập trung để hiểu bài ngay trên lớp, hoàn thành bài trong ngày. Thời gian còn lại, chúng em dành cho toán” - Tùng cho biết.

Cùng đạt giải cao

Không phải là học sinh trường chuyên nhưng lại mang về cho đội tuyển Việt Nam một kết quả cao nhất sau nhiều lần tham dự cuộc thi, đối với Tùng, Minh và Đức đây là một sự bất ngờ quá lớn.

Khi biết tin mình đạt huy chương vàng, Tùng đã không dám tin vào mắt mình. Bởi, khi Ban tổ chức xướng tên những cá nhân đạt huy chương vàng, Tùng còn không nghe vì nghĩ mình sẽ không nằm trong số đó. “Thi xong, chúng em có ngồi lại với nhau để tính điểm thì em thấy mình đã làm sai khá nhiều. Chúng em nghĩ bạn Đức phải đạt kết quả cao nhất nhưng do bạn ấy rụt rè và tâm lý không thoải mái khi thi nên có thể đã làm bài không được tốt. Còn bản thân em, làm bài xong em cũng không hề hài lòng với bài thi của mình” - Tùng chia sẻ.

Được thầy cô và bạn bè đánh giá cao nhưng khi đi thi, Đức lại chỉ đạt huy chương bạc. Thoáng chút buồn bã, Đức nói rằng đây là bài học để mình tự tin hơn trong những kỳ thi tiếp theo. Còn với Minh, kết quả lần này khiến cậu “sướng không thể cưỡng lại được, nhận giải mà còn thấy lâng lâng đến tận bây giờ”.

Nhận được tin tham dự cuộc thi khá muộn, chỉ 1 tháng trước khi cuộc thi diễn ra, nhưng cả ba không hề “vắt chân lên cổ”. Các em chỉ tập trung ôn tập vào một số giáo trình tổng hợp các đề thi trước, tìm hiểu các dạng toán, học cách làm bài nhanh vì thời gian cuộc thi chỉ có 10 phút.

“Thậm chí trong 2 tuần cuối trước khi lên đường đi thi, chúng em dành nhiều thời gian để thư giãn và cùng nhau trao đổi, ôn tập cả những từ tiếng Anh chuyên ngành” - Minh cho biết.

Bật mí về bí quyết học giỏi môn toán, bộ ba siêu đẳng này cho biết, chỉ cần có niềm đam mê, chăm chỉ, và đặc biệt là tinh thần tự học. “Không cần phải học ở đâu xa, chỉ cần nắm vững các kiến thức trong sách giáo khoa, giải tốt các dạng toán thường gặp, điều gì không hiểu thì phải hỏi thầy, hỏi bạn. Như thế là đã có thể học tốt môn toán rồi” - Tùng chia sẻ.

Bài, ảnh: Phi Yến