Thứ tư, 17/7/2013, 11h07

Bỏ cộng điểm thi ĐH cho bà mẹ Việt Nam anh hùng

(GD TP.HCM): - Ngày 16-7, trong thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT (về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a  khoản 1 điều 1 thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết sẽ bãi bỏ việc cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945 khi dự thi ĐH. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-8-2013.
Trước đó, Bộ GD-ĐT có ban hành thông tư 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy, cụ thể cộng 2 điểm cho các đối tượng nói trên.
Mê Tâm