Thứ năm, 17/8/2017, 22h28

Bỏ “đường quang” vào “bụi rậm” thành công ngoài mong đợi!

Mùa tuyển sinh năm nay đã xuất hiện một dòng chảy ngược, người học chấp nhận “tách nhánh”: học nghề thay vì chỉ chăm chăm vào đại học. Thậm chí, nhiều thí sinh trúng tuyển đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) chính quy vẫn mạnh dạn từ bỏ để vào các trường trung cấp (TC), trường nghề.

Nguyễn Thị Hương (bìa trái) đoạt giải ba học sinh giỏi thành phố vẫn chọn học trung cấp Bách Khoa TPHCM

Học sinh giỏi cũng vào trung cấp

Em Nguyễn Thị Hương, học sinh ngành y sĩ Trường Trung cấp Bách Khoa TPHCM từng đoạt giải ba học sinh giỏi cấp TP môn sinh học năm học 2013-2014. Với lợi thế giải thưởng cộng với học lực đạt loại xuất sắc, thầy cô, bè bạn và họ hàng đinh ninh cô nữ sinh lớp 9/9 Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.12) sẽ chọn thi vào THPT chuyên, hoặc ít ra cũng là lớp 10 công lập đường hoàng. Nhưng ngày nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10, Hương chọn chuyển sang học trung cấp. Hương đã thuyết phục gia đình, cô chủ nhiệm với lý do không muốn mất thời gian để học hết ba năm THPT rồi thi vào đại học (ĐH), mà muốn học nghề sớm để ra trường có thể đi làm ngay, dù điều kiện gia đình không hề khó khăn.

“Chỉ hai năm học, em có thể xin đi làm, tích lũy kinh nghiệm thực tế mà ở giảng đường không thể có. Sau đó sẽ học liên thông lên ĐH chỉ chừng ba-bốn năm. Lúc đó em vừa có bằng ĐH, vừa có kinh nghiệm thực tế, không lo sẽ cạnh tranh không lại những bạn đi thẳng vào ĐH”, Hương tự tin chia sẻ.

Sau một học kỳ học TC, chúng tôi hỏi Hương có muốn chọn học lại THPT như các bạn? Hương khẳng định chắc nịch: "Hiện tại, em vẫn được học các môn văn hóa như các bạn phổ thông. Ngoài ra còn có những môn rất cần thiết cho công việc và cuộc sống như kỹ năng giao tiếp, môn cơ sở ngành y, tiếng Anh giao tiếp… Bản thân em thấy rất hứng thú và không cần phải chọn lại". Trong lớp TC y sĩ như Hương còn có em Nguyễn Văn Duy (Thanh Hóa) cũng “từ chối” vào hai trường ĐH để học TC.

Theo thống kê của Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM cho thấy, có khoảng 160/1.000 học sinh tốt nghiệp THPT vào học khóa 2014 đủ điểm xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ, khoảng 10 học sinh tốt nghiệp THCS loại giỏi đủ điểm vào lớp 10 công lập chủ động chuyển hướng học trung cấp.

Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM đã hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng đạt yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Do đó, sau khi tốt nghiệp, học viên của trường có thể học liên thông lên tất cả các trường CĐ, ĐH trên toàn quốc.

Điều kiện tuyển sinh và thời gian học của Trường:

+ Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH: Học 10 tháng(2 học kỳ)

+ Tốt nghiệp THPT: học 1,5 năm(3 học kỳ)

+ Rớt tốt nghiệp THPT: học 2,0 năm(4 học kỳ)

+ Tốt nghiệp THCS: học 3,0 năm(7 học kỳ).

Thời gian KG đợt 1: ngày 5/09/2017.

Trường đã được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh Đại học, cao đẳng liên thông từ trung cấp các ngành: Đại học Điều dưỡng liên thông từ trung cấpCao đẳng Dược sĩ liên thông từ trung cấpĐại học Giáo dục mầm non liên thông từ trung cấp,…

Liên hệ:

Cơ sở 1 (Quận 12): 802-804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM; (028) 37.159.560 -(028) 37.159.561 -(028) 37.159.562; hotline 0936.60.63.64;

Cơ sở 2 (Quận 11): Số 33 đường 53, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM; ĐT: (028)38.666.305, Hotline:0906.826.885

Website: BachKhoaHCM.edu.vn;

Email: BachKhoaHCM07@gmail.com.

Chúc phụ huynh và gia đình mình thành công trong sự học!

Để tìm hiểu thêm về ngành nghề, mới các thí sinh xem các bản tin hướng nghiệp tại:

1.Sư phạm mầm non,

2.Kỹ thuật chế biến món ăn.

3.Y sĩ đa khoa,

4.Điều dưỡng đa khoa,

5.Dược sĩ,

6.Hộ sinh,

7.Chăm sóc người già

8.Kế toán,

9.Ngân hàng,

10.Quản lý đất đai,

11.Trắc địa công trình,

12.Công nghệ thông tin,