Thứ tư, 5/10/2016, 11h06

Bộ GD-ĐT bác Đề án thi và xét tốt nghiệp THPT từ năm 2017 của TPHCM

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa ký công văn trả lời đề xuất Đề án thi và xét tốt nghiệp THPT của TPHCM.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Theo đó, Bộ đã nhận được công văn của UBND TPHCM về việc thẩm định Đề án thi và xét tốt nghiệp THPT của TP HCM từ năm 2017. Về công tác thi và xét tốt nghiệp THPT, ngày 28-9 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017 và các năm tiếp theo thống nhất chung trong cả nước. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo triển khai kịp thời theo tinh thần phương án thi mà Bộ GD-ĐT đã công bố,  bảo đảm sự thành công chung của kỳ thi. 
Trao đổi với SGGP, ông Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, đề xuất của TPHCM đưa ra sau khi Bộ GD-ĐT đã thống nhất tổ chức kỳ thi THPQ quốc gia chung, vì vậy không còn cách nào khác là TPHCM phải tham gia kỳ thi chung.
Theo công văn của UBND TPCHM gửi Bộ GD-ĐT để xem xét và xin thẩm định về “Đề án thi và xét tốt nghiệp THPT tại TP HCM từ năm 2017", đề án phương án thi và xét tốt nghiệp THPT của TPHCM sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, năm 2017, công tác thi và xét tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3-6-2017. Thí sinh dự thi ba bài thi: ngữ văn và toán (120 phút), ngoại ngữ (90 phút-đối với hệ GDTX sẽ thi môn thay thế). Đề thi sẽ do Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tổ chức ra đề. Giai đoạn 2, từ năm 2018 trở về sau, thời gian thi, nội dung ra đề thi giống như giai đoạn 1, nhưng ngoài ba bài như giai đoạn 1 là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, giai đoạn này thí sinh sẽ thi thêm môn tích hợp thời gian làm bài 120 phút; điểm xét tốt nghiệp sẽ không lấy điểm học bạ (trung bình cả năm lớp 12) như giai đoạn 1 nữa…

PHAN THẢO/ SGGP