Thứ tư, 16/8/2017, 15h26

Bộ Giáo dục - Đào tạo họp bàn với các trường về đầu vào ngành sư phạm

Chiều nay (16.8), lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo làm việc với các trường sư phạm về chất lượng đào tạo, trong đó có đầu vào của ngành sư phạm.

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 /// Ảnh Quý Hiên
Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017. ẢNH QUÝ HIÊN
Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ; Thứ trưởng Bùi Văn Ga; lãnh đạo các cục, vụ liên quan và đại diện các trường sư phạm.
Cuộc họp sẽ tập trung khai thác, "mổ xẻ" về việc tuyển sinh của các trường, các điều kiện đảm bảo chất lượng; còn vấn đề vĩ mô như quy hoạch, tái cấu trúc hệ thống trường sư phạm thì sẽ được bàn sâu ở những cuộc họp khác.
Tại hội nghị tổng kết giáo dục đại học năm học 2016 - 2017 do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức mới đây, trong số các vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, ông Phùng Xuân Nhạ cũng đã nhắc đến hiện tượng điểm chuẩn vào các trường sư phạm quá thấp.
Theo ông Nhạ, nếu phân tích toàn diện và thấu đáo thì sẽ nhận thấy không phải ngành sư phạm nào năm nay cũng có đầu vào quá thấp. Có những ngành điểm trúng tuyển vẫn khá cao hoặc ở mức tương đối. Các phân ngành sư phạm điểm thấp chủ yếu rơi vào các trường đại học sư phạm địa phương hoặc các trường cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng có đào tạo ngành sư phạm.
Tuy nhiên, việc xây dựng chuẩn trường sư phạm, trong đó bao gồm nâng cao chất lượng đầu vào là một chủ trương mà Bộ Giáo dục - Đào tạo đang quyết tâm thực hiện. Tới đây, Bộ sẽ quy hoạch theo hướng tập trung vào các trường đại học sư phạm lớn, dần dần có chính sách để đầu ra - đầu vào hợp lý với sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan.

Quý Hiên/TNO