Thứ bảy, 25/9/2010, 17h09

Bộ Giáo dục yêu cầu kiểm tra các trường học lạm thu

Ngày 20/9, Bộ GD&ĐT có công văn gửi UBND các tỉnh, thành yêu cầu kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường học lạm thu.

Bộ yêu cầu cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai các khoản thu, chi, thực hiện nghiêm túc quy định về mức thu đối với đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo đúng quy định của UBND tỉnh thành. Cơ sở giáo dục nào không thực hiện nghiêm túc sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định.

"Các trường không được tùy tiện lập quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện. Ngoài khoản đóng góp chung theo quy chế của Bộ, các khoản đóng góp khác phải có sự thỏa thuận và đồng tình của hội cha mẹ học sinh. Trường cần công khai mức thu và nội dung chi, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi", công văn nêu rõ.

Bộ Giáo dục yêu cầu các trường phải công khai mức thu và nội dung chi. Ảnh minh họa của Hoàng Hà.

Riêng quỹ hội phụ huynh phải được thông qua trong cuộc họp phụ huynh vào đầu năm học. Việc quản lý, dự toán sử dụng phải được hội phụ huynh thông qua trong các cuộc họp. Bộ khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ cơ sở vật chất cho trường, nhưng cần phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sử dụng, công khai quyết toán.

Bộ Giáo dục khẳng định từ năm 2009 đã ra thông tư về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường chưa thực hiện quy chế này gây bức xúc trong dư luận.

Hoàng Thùy (Theo VNE)