Thứ năm, 26/11/2015, 21h57

Bộ phim xúc động về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Cảnh trong bộ phim Trọn nghĩa thủy chung

Bộ phim Trọn nghĩa thủy chung dài 4 tập, dựa trên kịch bản của nhà văn Nguyễn Đông Thức, đạo diễn là NSƯT Hồ Ngọc Xum là câu chuyện cảm động về đời tư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - vị lãnh đạo tài ba lỗi lạc, đồng thời cũng là một người chồng, người cha trọn nghĩa thủy chung, son sắt với gia đình. Nội dung phim nói về mối tình gây xúc động lòng người của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Sáu Hiếu) với người vợ đầu là bà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sinh năm 1922 tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 11-1939. Ngay từ thời trẻ, Sáu Hiếu đã là một thanh niên ưu tú, thông minh, năng nổ, có tài ăn nói thu hút lòng người. Dù còn rất trẻ nhưng Sáu Hiếu đã gánh trên vai nhiều trọng trách mà Đảng giao phó. Một lần, trong chuyến công tác ở Sóc Trăng, Sáu Hiếu tình cờ gặp gỡ cô Kim Hạnh - một người con gái đẹp hiền lành, con của một điền chủ yêu nước, nên đem lòng cảm mến. Được sự mai mối và giúp đỡ của mọi người, Sáu Hiếu đã mạnh dạn ngỏ lời và đến dạm hỏi Kim Hạnh. Hai người đám cưới với sự chúc mừng của đồng đội và cấp trên. Tuy nhiên, thông tin Kim Hạnh lên xe hoa theo chồng lại là nỗi oán giận của công tử Hai Sướng - con của một điền chủ giàu có bậc nhất xứ Nam kỳ lục tỉnh - vốn tương tư sắc đẹp của Kim Hạnh từ bấy lâu nay.

Rồi chiến tranh diễn ra ác liệt, vì nhiệm vụ, Sáu Hiếu và Kim Hạnh mỗi người phải sống một nơi. Bà Hạnh nén lòng, một mình sanh con trong cảnh xa chồng, đến khi đứa con đầu lòng tròn 4 tuổi bà mới được sum họp cùng chồng. Rồi đứa thứ hai, thứ ba ra đời… Đến khi đứa con út chào đời thì bà Hạnh lại một lần nữa đành về lánh tạm ở nhà cha mẹ ruột. Tết năm 1966, Sáu Hiếu viết thư cho vợ và nhờ người đưa bà và con vào căn cứ để vợ chồng, cha con được đoàn tụ. Chuyến đi định mệnh ấy, bà đã ra đi mãi mãi khi bị giặc Mỹ bỏ bom làm chìm phà Thuận Phong, do chính gã Hai Sướng chỉ điểm. Sáu Hiếu đã lặn lội cùng đồng đội tìm xác vợ con nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Vượt qua nỗi đau mất mát, lòng yêu nước cứ mãnh liệt trong trái tim người cán bộ kiên trung, ông tiếp tục chiến đấu để sống cùng đất nước cho đến ngày hòa bình. Và trước khi mất, tâm nguyện của ông là được rải phần tro cốt của mình trên khúc sông Bến Dược để mong được về cùng vợ con cho trọn nghĩa thủy chung.

Vào vai Sáu Hiếu (tức cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) là diễn viên Trần Quang Thái, diễn viên Bảo Ngọc vào vai Kim Hạnh, diễn viên Minh Cường vào vai Hai Sướng. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Kiều Diễm, Trần Văn Đua, Ngọc Hạnh...

Phim được phát sóng trên kênh THVL2 từ ngày 1-12-2015.

Bài, ảnh: M.VY