Thứ năm, 19/10/2017, 22h48

Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.300m2 đất cho TP.HCM

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam - ký biên bản bàn giao đất cho UBND TP.HCM. Ảnh: H.C

Chiều 19-10, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng đã tổ chức bàn giao khu đất quốc phòng có diện tích hơn 7.300m2 (thuộc địa bàn P.15, Q.Tân Bình) cho UBND TP.HCM để chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng giao thông thành phố (xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương).

Hội nghị do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - chủ trì.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Hải - đại diện Sư đoàn 370 - cho biết, khu đất này nằm ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, hiện do Sư đoàn 370 - Quân chủng Phòng không không quân (hơn 6.500m2) và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô quản lý.

“Việc bàn giao đất quốc phòng cho TP.HCM lần này tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, động thái này cũng thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Bộ Quốc phòng đối với việc phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất giúp các địa phương trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, Đại tá Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị nhận đất, Phó Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM Nguyễn Văn Hồng khẳng định, đây là việc làm hết sức ý nghĩa của Bộ Quốc phòng. TP.HCM sẽ sử dụng quỹ đất này hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thay mặt bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các thủ tục để chuyển giao mục đích sử dụng đất.

Trước đó, tại hội nghị quản lý, sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (tháng 8 vừa qua), Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định, các đơn vị quân đội tuyệt đối không được ký hợp đồng cho thuê đất quốc phòng cũng như liên doanh liên kết trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để tập trung cho việc quy hoạch lại. Đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền TP.HCM, dứt điểm giải tỏa 3 cây xăng và 50 ki-ốt dọc đường Trường Chinh, tuyệt đối không cho thuê làm bất cứ ki-ốt nào nữa để tạo hành lang thông thoáng cho sân bay.

Huy Cận