Thứ ba, 21/3/2017, 21h26

Bộ Tiêu chí “TP có chất lượng sống tốt”: Đánh giá của người dân là tiêu chí quan trọng nhất

Chiều 21-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi họp để nghe Viện Nghiên cứu Chiến lược TP báo cáo về bộ tiêu chí “TP có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Trường học được xây dựng khang trang, hiện đại là một trong những tiêu chí để xây dựng TP có chất lượng sống tốt (Trường THCS Trần Quốc Toản, Q.9). Ảnh: A.K

Tại đây, ông Trần Anh Tuấn - Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP - cho biết, bộ tiêu chí được xây dựng với 7 nhóm chính gồm: Chính trị và quản lý Nhà nước (30 tiêu chí); kinh tế (25 tiêu chí); văn hóa - xã hội (22 tiêu chí); y tế và giáo dục (17 tiêu chí); đô thị (11 tiêu chí); môi trường tự nhiên (8 tiêu chí); nghĩa tình (7 tiêu chí). Tổng số là 120 tiêu chí. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí còn có thêm 23 nhóm tiêu chí cấp 2 và 110 chỉ tiêu.

Ông Lê Văn Thành - Trưởng phòng Văn hóa & Xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển TP - cho rằng, nhóm y tế và GD-ĐT cần lưu ý tới những tiêu chí như số phòng học/1 vạn dân; tỷ lệ các trường học có đầy đủ điều kiện học tập, vệ sinh; số học sinh phổ thông bình quân/lớp; tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo; tỷ lệ thanh niên (15-24 tuổi) không đi học, không được đào tạo nghề từ sơ cấp trở lên…

TS. Đinh Phương Duy - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP gợi ý: “Điều cần làm hiện nay của các cấp chính quyền là giúp người dân đang sinh sống tại TP, cũng như người mới đến hiểu rõ hơn về TP mình đang sống. Đó có thể là các chương trình giới thiệu về văn hóa, nét đẹp của con người TP, các công trình, dự án TP đã và đang triển khai góp phần vào xây dựng TP văn minh, hiện đại. Qua các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã mang lại những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng ý thức, thái độ văn minh lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Cụ thể như phong trào “Vì TP văn minh - sạch đẹp - an toàn”, cư dân được vận động thực hiện 4 nội dung (trật tự - an toàn, vệ sinh môi trường, ứng xử văn hóa, giữ mỹ quan đô thị) và không thực hiện 6 hành vi (bán hàng rong trước cổng trường; phát tờ rơi và phát loa quảng cáo ồn ào; xả rác - nước thải ra đường; rải vàng mã trên đường; chửi thề và phóng uế bừa bãi; chạy xe trên vỉa hè; dừng xe lấn vạch quy định)...”.

Liên quan tới vấn đề này, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP - cho biết: Có 3 phần đánh giá về mức độ hài lòng (Nhà nước đánh giá; tổ chức đánh giá và cuối cùng là người dân đánh giá). Do đó, bộ tiêu chí này mới chỉ tập trung vào Nhà nước đánh giá, chưa xoáy sâu vào người dân đánh giá - đó mới là tiêu chí quan trọng nhất. Vì vậy, phải cân đối lại các nhóm tiêu chí, cắt giảm những tiêu chí quá nhiều như nhóm quản lý Nhà nước...

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong lưu ý, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Vì vậy, TP giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển TP tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia nước ngoài, tuy nhiên viện vẫn chưa làm được chuyện này. Theo đó, trong quý II/2017, Viện Nghiên cứu Phát triển TP phải hoàn tất việc tham khảo ý kiến chuyên gia nước ngoài cũng như những gợi ý của các đại biểu vừa nêu...

Đồng chí Chủ tịch TP cho biết thêm, lúc đầu có nhiều ý kiến nên xây dựng TP.HCM là “TP đáng sống” nhưng cá nhân ông không đồng ý với tiêu chí này, bởi nước ta nơi nào cũng đáng sống. Vì vậy, TP.HCM xây dựng theo tiêu chí “TP có chất lượng đáng sống” phù hợp với việc TP đang hướng tới xây dựng “TP thông minh”.

“Một người cán bộ quản lý trong hệ thống các cấp chính quyền không thể gọi là văn hóa khi cá nhân đó đang nhũng nhiễu nhân dân. Chính vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí nhằm hoàn thiện được đội ngũ cán bộ, công chức - viên chức phải thực sự là “công bộc” của dân. Đó mới thực sự là gần dân, vì dân và tiêu chí mới được người dân ủng hộ, làm theo và giám sát”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

An Khánh