Thứ hai, 21/3/2016, 14h33

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thăm, làm việc tại ĐH Công nghệ TP.HCM

Chiều ngày 20/3/2016, ông Hayashi Motoo – Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc với Trường ĐH Công nghệ TP.HCM – HUTECH.

Sau khi làm việc với lãnh đạo, Ban Giám hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng như tham quan cơ sở vật chất, các lớp học thuộc chương trình đào tạo Đại học chất lượng cao theo chuẩn Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã có bài phát biểu trước đông đảo sinh viên và lãnh đạo Nhà trường.

Theo đó, ông Hayashi Motoo cho biết: “Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang sản xuất kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này đang đóng góp rất tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Cùng với sự ký kết các hiệp định TPP, tôi nghĩ rằng đây là cơ hội khẳng định hơn nữa tầm quan trọng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản”. Cũng theo Bộ trưởng, “việc đóng góp không nhỏ vào mối quan hệ chung giữa hai nước sẽ có sự tham gia của sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Chính nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang được đào tạo tại Trường sẽ là động lực để phát huy hiệu quả của Hiệp định TPP…”

Bộ trưởng thông tin thêm, theo ông ghi nhận được thì “Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đang hợp tác với các trường đại học của Nhật Bản cũng như các doanh nghiệp Nhật để đào tạo nguồn nhân lực theo mô hình Nhật Bản và ông kỳ vọng chính nguồn nhân lực này sẽ có sự đóng góp lớn trong tương lai. Ông nhấn mạnh, trong quá trình đào tạo, việc liên kết với các doanh nghiệp là yếu tố cực kỳ quan trọng”...

Trong những năm qua, các ngày hội việc làm của doanh nghiệp Nhật Bản được tổ chức tại HUTECH, cũng như chương trình đào tạo chuẩn Nhật Bản luôn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản và xã hội. Được biết, hiện HUTECH đang đào tạo 18 ngành thuộc chương trình đào tạo Đại học chất lượng cao theo chuẩn Nhật Bản ở các lĩnh vực Kinh tế - Quản trị, Kỹ thuật – Công nghệ, Kiến trúc – Mỹ thuật, Khoa học xã hội – Nhân văn và Ngoại ngữ. 

P.V